Đội hình tiêu biểu vòng 1/8 VCK World Cup 2018

(VOH) - Ở tuổi 19, Mbappe đã làm cả thế giới phải sững sờ khi "tiễn" Argentina về nước. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những cầu thủ xuất sắc khác ở vòng 1/8 World Cup vừa qua.

Chúng ta cùng điểm qua đội hình tiêu biểu vòng 1/8 VCK World Cup 2018 do GOAL bình chọn.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Thủ môn Kasper Schmeichel (Đan Mạch): Schmeichel đã có một màn trình diễn tuyệt vời trong cuộc đối đầu với Croatia. Anh đã có 5 pha cứu thua trong vào 120 phút thi đấu và cản phá được quả 11m của Luka Modric vào phút 115. Trên loạt sút luân lưu đầy may rủi, anh đã hai lần cứu thua nhưng là không đủ để giúp Đan Mạch đi tiếp. Schmeichel sau đó đã được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận”.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Hậu vệ Benjamin Parvard (Pháp): Hậu vệ người Pháp đã có một siêu phẩm vào lưới Argentina tại vòng 16 đội của World Cup. Không chỉ ghi bàn, khả năng làm bóng của Parvard rất ấn tượng với tỉ lệ chuyền chính xác là 96%.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Hậu vệ Sergei Ignashevich (Nga): Dưới sự chỉ huy của lão tướng 39 tuổi này, hàng thủ Nga đã đứng vững trước sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha. Dù chính anh là người đã đá phản lưới nhà nhưng Ignasevich thi đấu rất chắc chắn trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu với 3 pha không chiến và 3 lần đánh chặn thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Hậu vệ Domagoj Vida (Croatia): Mọi nỗ lực chơi bóng bổng của Đan Mạch đều thất bại trước sự xuất sắc của Vida khi trung vệ này đã có 5 lần không chiến thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Hậu vệ Diego Laxlt (Uruguay): Laxlt đã khóa chặt hành lang cánh trái của Uruguay với lối chơi lăn xả đầy quyết liệt. Dù không hỗ trợ ở khâu tấn công nhưng hậu vệ trái này phòng ngự rất tốt khi có 6 pha tắc bóng thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền vệ Casemiro (Brazil): Mexico đã gây bất ngờ với lối chơi áp sát quyết liệt ở trung tuyến. Tuy nhiên, Brazil vẫn đứng vững với sự có mặt của Casemiro. Tiền vệ này đã có 6 pha tắc bóng và 3 không chiến thành công trong trận đấu này. Việc thiếu vắng Casemiro ở trận tứ kết vì thẻ phạt sẽ là một mất mát lớn của Brazil.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền vệ Ivan Rakitic (Croatia): Rakitic tiếp tục cho anh là “lá phổi” của tuyến tiền vệ Croatia khi di chuyển gần 11km trong trận đấu này. Anh cũng chính là người thực hiện quả 11m cuối cùng để đưa Croatia vào tứ kết.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền vệ Aleksandr Golovin (Nga): Trong cuộc đối đầu với Tây Ban Nha, Golovin đã di chuyển với tổng quãng đường… 16km. Dù là một tiền vệ công nhưng cầu thủ này rất tích cực hỗ trợ phòng ngự với 6 pha tắc bóng thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền đạo Neymar (Brazil): Selecao đã có một khởi đầu đầy khó khăn trước Mexico và Neymar liên tục bị triệt hạ. Tuy nhiên, siêu sao người Brazil đã tỏa sáng đúng lúc với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo, giúp ĐTQG tiếp tục cuộc hành trình tiến tới ngôi vương.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền đạo Kylian Mbappe (Pháp): Mbappe đã có một màn trình diễn phi thường gợi nhớ NHM đến Ronaldo “béo” ngày nào. Anh ghi hai bàn vào lưới ĐT Argentina và kiếm một quả 11m cho Les Bleus trong trận đấu này.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Tiền đạo Edinson Cavani (Uruguay): Cavani chật vật để tìm kiếm bàn thắng ở vòng bảng. Tuy nhiên, anh đã biết tỏa sáng đúng lúc khi ghi một cú đúp vào lưới Bồ Đào Nha, qua đó giúp Uruguay hiên ngang tiến vào vòng tứ kết.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-16-doi-World-Cup-2018

Đội hình tiêu biểu nhất vòng 1/8 VCK World Cup 2018.