Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết VCK World Cup 2018

(VOH) - Vòng tứ kết World Cup 2018 đã diễn ra rất căng thẳng. Và thật tình cờ, khá nhiều các ngôi sao hiện đang thi đấu ở Premier League đã tỏa sáng ở vòng đấu này để đưa đội nhà vào bán kết...

Chúng ta cùng điểm qua đội hình tiêu biểu vòng tứ kết VCK World Cup 2018 do GOAL bình chọn.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Thủ môn Thibaut Courtois (Bỉ): Courtois đã có một màn trình diễn ấn tượng ở vòng tứ kết khi khuất phục các chân sút trứ danh của Brazil. Anh đã có 9 pha cản phá thành công và đã có pha cứu thua xuất thần vào phút cuối trận để giúp Bỉ giành tấm vé vào vòng bán kết.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ Mario Fernandes (Nga): Hậu vệ gốc Brazil đã có một trận đấu đầy lăn xả khi có bốn pha tắc bóng và 8 tình huống không chiến thành công. Vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Fernandes đã đánh đầu gỡ hòa cho Nga để đẩy trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ Raphael Varane (Pháp): Varane đánh đầu tung lưới hàng phòng ngự hay nhất ở World Cup 2018. Không chỉ giúp Pháp khai thông bế tắc, trung vệ này thi đấu đầy tập trung khi giành chiến thắng trong 7 pha bóng bổng và khiến Uruguay không thể ghi bàn.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ Harry Maguire (Anh): Trung vệ này chính là người ghi bàn khai thông thế bế tắc trong trận đấu giữa Anh và Bỉ. Dù sở hữu chiều cao trung bình cao nhất giải nhưng các cầu thủ Thụy Điển không thể giành chiến thắng trong các tình huống không chiến bởi sự xuất sắc của Maguire.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ Ashley Young (Anh): Young là cầu thủ chuyền bóng chuẩn xác nhất tuyển Anh (91%) trong cuộc đối đầu với Thụy Điển. Anh cũng là người có pha chuyền bóng như đặt để Maguire ghi bàn mở tỉ số.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Maroune Fellaini (Bỉ): Hàng tiền vệ cơ động của Brazil đã bị khuất phục bởi sức mạnh của Fellaini. Bất cứ khi nào tiền vệ này có bóng, phải cần đến hai cầu thủ áo vàng mới có thể ngăn cản được anh. Fellaini đã giành chiến thắng trong 7 pha không chiến và 4 lần tắc bóng thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Kevin De Bruyne (Bỉ): De Bruyne đã được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận” với một màn trình diễn phi thường. Anh đã ở trung tâm hàng tấn công của Bỉ và chính là người ghi bàn thắng thứ hai vào lưới Brazil.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Jesse Lingard (Anh): Trong một ngày Raheem Sterling tiếp tục vô duyên, Harry Kane chỉ đóng vai trò chim mồi thì Lingard chính là nhân tố gây đột biến trên hàng công. Anh đã có 4 pha đi bóng thành công và chính là người đã pha kiến tạo tuyệt vời cho Dele Alli.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Eden Hazard (Bỉ): Dù không ghi bàn nhưng tiền vệ này trở thành mối nguy hiểm thường trực của hàng thủ Brazil khi có đến 10 pha đi bóng thành công. Dù không có chiều cao ấn tượng, Hazard vẫn giành chiến thắng trong 4 pha bóng bổng.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Antoine Griezmann (Pháp): Kylian Mbappe đã bị Uruguay “bắt chết” và Griezmann đã tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng cho Pháp. Dù là một tiền đạo nhưng cầu thủ này thi đấu lăn xả với 5 lần tắc bóng thành công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền đạo Mario Mandzukic (Croatia): Mandzukic đã thi đấu với tinh thần của một chiến binh trong trận đấu với Nga. Anh di chuyển rộng và tham gia tích cực trong nhiệm vụ phòng ngự từ xa. Chính tiền đạo này đã là người kiến tạo để giúp Croatia cân bằng tỉ số sau khi bị Nga dẫn trước.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Đội hình tiêu biểu vòng tứ kết VCK World Cup 2018.

Ngoài 11 cầu thủ vừa kể trên, GOAL còn bình chọn ra một số cầu thủ góp mặt ở vị trí dự bị cho đội hình tiêu biểu vòng tứ kết VCK World Cup 2018

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Thủ môn Jordan Pickford (Anh): Thủ môn số một của Tam Sư tiếp tục có một trận đấu xuất sắc. Anh đã có 3 pha cứu thua xuất thần để giúp Anh giữ sạch lưới và tiến vào trận bán kết.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Hậu vệ Dejan Lovren (Croatia): Lovren chỉ mắc đúng một sai lầm trong trận đấu với Nga khi chuyền về bất cẩn. Anh thi đấu rất tập trung trong phần lớn thời gian của trận đấu và liên tục loại bỏ các pha bóng bổng của Nga.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Paul Pogba (Pháp): Pogba có ngày thi đấu tả xung hữu đột trước hàng tiền vệ của Uruguay. Cầu thủ rất tích cực tham gia tranh chấp và phòng ngự để giúp Pháp bảo toàn kết quả trận đấu.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền vệ Jordan Henderson (Anh): Henderson tiếp tục đóng vai “người hùng thầm lặng” của Tam Sư. Anh đóng vai trò cầm nhịp và phân phối bóng cho hàng công.

Doi-hinh-tieu-bieu-vong-tu-ket-World-Cup-2018

Tiền đạo Olivier Giroud (Pháp): Đối đâu với hàng phòng ngự chống bóng bổng hàng đầu World Cup, Giroud vẫn 7 có thể đánh đầu trong vòng cấm của Uruguay. Anh đóng tiếp tục thi đấu tốt trong vai trò làm tường để Griezmann và Mbappe có thể tiếp cận được khung thành đối phương.