Gary Neville chỉ trích Gimenez vì khóc khi chưa hết trận

(VOH) - Gary Neville - hậu vệ huyền thoại của MU lên tiếng chỉ trích Jose Gimenez của Uruguay vì bật khóc trong khoảng hơn 5 phút cuối trận thua 0-2 trước Pháp, ở tứ kết World Cup 2018.

Ngôi sao 23 tuổi đã không thể giấu nổi cảm xúc khi bị loại khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới dù đã cố gắng hết sức để góp phần tìm kiếm một chiến thắng cho đội nhà.

Chứng kiến hình ảnh này của Gimenez, danh thủ Neville buông lời trách trên đài ITV: "Nói thật, tôi hiểu những cảm xúc và sự nhiệt huyết trong bóng đá. Tuy nhiên, cầu thủ khóc lóc như vậy quả là đáng xấu hổ."

Gary-Neville-chit-trich-Gimenez-vi-khoc-khi-chua-het-tran

Gimenez khóc trước khi trận đấu kết thúc. Ảnh: AP

Quan điểm của cựu hậu vệ tuyển Anh là Gimenez cần tập trung thi đấu, thay vì tỏ thái độ buông xuôi. Chứng kiến dòng nước mắt của Gimenez, đồng đội cũng có thể mất ý chí chiến đấu. Trung vệ 23 tuổi bắt đầu khóc khi xếp hàng rào chống phạt ở phút 89, khi tỷ số là 2-0 cho Pháp.

Ngay sau những lời nói này, cựu cầu thủ MU đã nhận vô số gạch đá từ các CĐV trên MXH Twitter.