Kết quả World Cup 2018 (14/7): Hazard toả sáng giúp Bỉ hạ Anh, đoạt hạng 3

(VOH) - Xuất sắc đánh bại đội tuyển Anh 2-0 trong trận tranh hạnh 3 World Cup 2018, tuyển Bỉ về nước với chiếc huy chương đồng (HCĐ).

Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ ghi được dấu son trong lịch sử bóng đá nước nhà: lần đầu tiên đoạt hạng 3 tại kỳ World Cup, giải đấu mà Bỉ đã 1 lần tranh hạng 3 vào năm 1986 (thua Pháp 2-4 trong hiệp phụ) .

Hai cầu thủ góp công lớn giúp Bỉ về 3 tại World Cup 2018 là Thomos Munier, tác giả bàn mở tỷ số ngay phút thứ tư với pha dứt điểm cận thành từ quả tạt bên cánh và Eden Hazard, tiền vệ chơi nổi bật nhất phía tuyển Bỉ, với pha dứt điểm sở trường đưa bóng vào góc hẹp, ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 82.

Đội trưởng Hazard ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Bỉ trước Anh.

Ngay sau trận đấu kết thúc, Ban tổ chức cũng đã trao chiếc HCĐ cho tuyển Bỉ. Trong khi Anh, với đội hình trẻ trung nhất giải về nước với hạng 4, một thứ hạng vượt ngoài mong đợi của cổ động viên xứ sở sương mù.

Ban lãnh đạo và tuyển thủ Bỉ sau khi được trao HCĐ.

Như vậy, còn chưa đầy 1 ngày nữa VCK World Cup 2018 sẽ khép lại sau trận chung kết giữa Pháp và Croatia lúc 22 giờ ngày 15/7 (giờ VN).