Nhận định kèo World Cup 2018: Mexico vs Thụy Điển – Thụy Điển cần phải cẩn thận

(VOH) – Lúc 21 giờ 00 ngày 27/6, Mexico sẽ có trận đấu cuối tại bảng F World Cup 2018 gặp Thụy Điển trên sân Ekaterinburg.

Tưởng chừng như Mexico đã chắc suất dành vé đi tiếp thì với những diễn biến bất ngờ tại bảng F họ đứng trước nguy cơ bị loại. Dù đã đánh bại nhà đương kim VĐQG rồi sau đó hạ gục Hàn Quốc, nhưng nếu thua Thụy Điển với cách biệt từ 2 bàn trở lên vào tối nay, đồng thời “Cỗ xe tăng” nghiền nát đại diện của AFC, thầy trò Juan Carlos Osorio sẽ rớt xuống thứ 3, qua đó lần đầu tiên không thể vượt qua vòng bảng kể từ World Cup 1978 tổ chức tại Argentina.

Tuy vậy, xét một cách công bằng, Mexico vẫn là đội chiếm lợi thế lớn trong việc giành vé đi tiếp ở bảng đấu của mình. Chỉ cần một trận hòa, thậm chí là thất bại với cách biệt 1 bàn, cũng có thể giúp cho đại diện của CONCACAF lọt vào vòng 1/16, thậm chí là ngôi nhất bảng.

Mexico đã cho thấy họ là đội bóng khó chịu như thế nào, và không phải ngẫu nhiên mà đã vượt qua vòng bảng của 7 kỳ World Cup liên tục.

Nhan-dinh-keo-World-Cup-2018-Mexico-vs-Thuy-Dien-Thuy-Dien-can-phai-can-than

Không những vậy, xét về phong độ, Mexico năm nay chơi quá hay và họ đang cống hiến một lối chơi cực kỳ thuyết phục. Đội bóng Bắc Mỹ có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Ochoa, Guardado, Moreno, Lozano, Chicharito… Những cái tên đó đều sở hữu kỹ thuật cá nhân và tốc độ rất tốt. Các đường lên bóng nhanh là chìa khóa vạn năng giúp Mexico khoan thủng mọi hàng phòng ngự.

Trong khi đó, Thụy Điển tự đẩy mình vào thế khó khi để thua Đức trong những giây cuối cùng. Họ buộc phải thắng Mexico 2 bàn mới tự mình định đoạt đước số phận. Muốn có 3 điểm, Thụy Điển mặc định sẽ cần phải dâng cao và khi đó, những đợt phản công chết người của đối thủ có thể sẽ kết liễu Thụy Điển đồng thời tiễn luôn họ về nước.

Trận đấu được trực tiếp trên kênh: HTV1, HTV4, VTV2.

Đội hình dự kiến:

Mexico (4-3-3): Ochoa – Salcedo, Ayala Castro, Moreno, Gallardo – Layun, Herrera, Guardado – Vela, Hernandez, Lozano.

Thụy Điển (4-4-2): Olsen – Augustinsson, Granqvist, Nilsson Lindeloef, Lustig – Forsberg, Ekdal, Larsson,  Claesson – Toivonen, Berg.

BXH BẢNG D VCK WORLD CUP 2018

VT

Đội Tuyển

Tr

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

 Mexico

2

2

0

0

3

1

2

6

2

 Đức

2

1

0

1

2

2

0

3

3

 Thụy Điển

2

1

0

1

2

2

0

3

4

 Hàn Quốc

2

0

0

2

1

3

-2

0

 Đội giành quyền đi tiếp