Roy Hodgson giữ được ghế dù Anh bị loại

(VOH) - Roy Hodgson tiếp tục cầm quân tuyển Anh, chủ tịch liên đoàn bóng đá Anh (FA) Greg Dyke khẳng định.


Sau 2 trận thua trước Ý và Uruguay, Roy Hodgson tuyên bố sẽ không từ chức.
 
Anh chính thức bị loại sau khi Ý thúc thủ 0-1 trước Costa Rica vào đêm qua 20.6 dù còn đấu 1 lượt nữa.

Dù bị loại nhưng tuyển Anh với dàn cầu thủ rất trẻ trung đã có màn trình diễn tốt trong 2 trận thua cùng tỷ số 1-2 trước Ý và Uruguay. Thế nên, lãnh đạo FA trao thêm 1 cơ hội nữa cho HLV Roy Hodgson, chiến lược gia, góp công xây dựng đội Anh trẻ trung và thi đấu rất tự tin.

"Chúng tôi ủng hộ Roy. Tôi đã được hỏi Hodgson sẽ được giữ lại không? tôi trả lời là có. Ông ấy sẽ cầm quân tuyển Anh thêm 2 năm nữa, tới Euro 2016", Greg Dyke nói sau khi Anh chính thức bị loại.

Trả lời phỏng vấn BBC, cựu tiền đạo tuyển Anh Alan Shearer cho rằng FA nên giữ chiến lược gia 66 tuổi Hodgson ở lại.  Shearer nói: "FA nên trao cơ hội cho Roy để ông ấy đưa Anh đến vòng chung kết Euro 2016, ở đó, ông ấy có cơ hội gặt hái những gì mà ông ấy đã xây dựng".

Hodgson được bổ nhiệm giữ chức HLV tuyển Anh trước thềm vòng chung kết Euro 2012 sau khi HLV Fabi Capello bất ngờ từ chức. Và HLV 66 tuổi này được tín nhiệm sau khi ông giúp tuyển Anh vào đến tứ kết.