Trực tiếp World Cup 2018: Đức vs Mexico (22 giờ ngày 17/6)

(VOH) - Đương kim vô địch thế giới Đức chơi trận ra quân tại World Cup 2018 với Mexico trên sân Luzhniki. Và bất ngờ lớn đã xảy ra khi Đức thúc thủ 0-1 trước Mexico.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Iran Alireza Faghani, Mexico tạo ra pha sóng gió đầu tiên về phía khung thành thủ môn Manuel Neuer.

Ngay sau đó, Đức đáp trả với pha kết thúc của tiền đạo trẻ Timo Werner, người chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Đức. Hộ công phía sau là Muller, Ozil và Draxler.

Phút thứ 8, Mexico phản công nhanh và họ được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện cầu môn tuyển Đức. Tuy nhiên, Miguel Layun tung cú sút bóng đi cao hơn xà ngang.

Lozano ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển ĐứcLozano ăn mừng bàn thắng vào lưới tuyển Đức. Ảnh: FIFA/Getty Images

Phút thứ 10, Hector Herrera tung cú sút xa ngoài vòng cấm trúng đích nhưng lực nhẹ nên thủ môn Neuer ôm gọn.

Phút 15, Hector Moreno thực hiện pha dứt điểm bằng đầu trong vòng cấm nhưng thủ môn Neuer bắt gọn.

Ngay sau đó, Đức đáp trả bằng cú tạt bóng vào khu cấm rất dẻo của hậu vệ phải Kimmich, khiến cầu thủ Mexico suýt đốt lưới nhà.

Phút 17, Javier Hernandez xâm nhập vòng cấm đối mặt Neuer nhưng xử lý chậm nên bị hậu vệ Đức phá giải vây.

Phút 22, Toni Kroos tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi không hiểm nên thủ môn Guillermo Ochoa dễ dàng bắt bóng.

Neuer trong trận Đức vs Mexico tại World Cup 2018

Thủ môn Neuer bắt bóng trong chân cầu thủ Mexico ngay phút đầu tiên của trận đấu. Ảnh: Christian Hartmann/Reuters

Từ phút 25-28, Mexico liên tiếp có pha xuống bóng trống trải bên cánh trái theo hướng tấn công của Mexico, tuy nhiên không thể tung ra cú dứt điểm thành bàn.

0-0 là tỷ số sau 30 phút giữa Đức và Mexico.

Trước lối chơi áp sát của đối phương, tuyển Đức đang bế tắc trong tấn công; còn hàng thủ để lộ nhiều sơ hở nơi cánh phải của Kimmich, hậu vệ thường dâng cao tham gia tấn công.

Lưới của tuyển Đức rung lên vào phút 35, trong pha phản công nhanh, Hirving Lozano thoát xuống trống trải, anh  gặt bóng qua hậu vệ Đức rồi tung cú sút đánh bại Neuer, ghi bàn mở tỷ số.

Bàn thua của tuyển Đức xuất phát từ bên cánh phải, nơi hậu vệ Kimmich đang trấn giữ nhưng thường lên cao tham gia tấn công.

Mexico dẫn Đức 1-0.

Phút 38, tuyển Đức có pha sút phạt trực tiếp cách cầu môn khoảng 25 mét, Toni Kroos đưa bóng đi vào góc cao, thủ môn Guillermo Ochoa tung hết người đẩy bóng chạm xà ngang.

Hector Moreno bị phạt thẻ vàng do lỗi câu giờ ở phút 40.

Thời gian trôi dần về những phút cuối của hiệp 1: Đức vẫn bế tắc trong tấn công; trong khi Mexico lại có những pha phản công khá thoáng.

Phút 45, Vela tung cú sút bóng chệch khung thành trong gang tấc.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Mexico, đội có màn trình diễn khá hay khi tung ra đến 4 cú sút trúng đích, trong khi Đức thì 5.

Có thể nói, trong 45 phút đầu tiên, Mexico khai thác thành công điểm sơ hở của tuyển Đức nơi cánh phải. Còn tuyển Đức thì hàng tấn công thiếu các pha hãm thành bất ngờ.

Tuy nhiên, với đẳng cấp và truyền thống chơi tại các giải đấu lớn, Đức hoàn toàn có thể ngược dòng thành công.

Hai đội bước vào hiệp thi đấu thứ 2. Tuyển Đức vẫn phối hợp thiếu ăn ý.

Phút 47, Marvin Plattenhardt của tuyển Đức tung cú sút xa thiếu lực nên Ochoa ôm gọn bóng.

Hiệp 1, bộ ba Ozil, Draxler và Muller bị các hậu vệ Mexico chia cắt nên thiếu những pha phát động tấn công nguy hiểm.

Phút 55, Draxler có pha đặt lòng trong khu cấm nhưng bị cầu thủ Mexico cản phá.

Phút 57, Mexico có pha phản công nhanh, 2 đánh 2 nhưng Vela quá chậm nên không tung ra được cú sút.

Ngay sau đó, tuyển Đức đáp trả, Muller có pha kết thúc căng.

Phút 60, tiền vệ phòng ngự Khedira rời sân nhường chỗ cho tiền vệ tấn công Marco Reus. Việc thay người này cho thấy HLV tuyển Đức Loew tăng cường sức tấn công.

Phút 65, tỷ số vẫn là Đức 0 Mexico 1. 

Gomez không thể chiến thắng thủ môn Ochoa. Ảnh: Matthias Hangst/Getty Images

Hậu vệ Kimmich có pha xâm nhập vùng cấm và tung có móc bóng từ quả tạt của hậu vệ Boateng từ bên cánh phải, nhưng bóng đi vọt xà.

Phút 66, tác giả bàn mở tỷ số Lozano rời sân nhường chỗ cho Raul Jimenez. Phút 67, Timo Werner dứt điểm cận thành từ quả phạt góc bên cánh phải, bóng đi vọt xà.

Mexico đáp trả bằng pha phản công nhanh nhưng Miguel Layun không thắng được các hậu vệ của Đức.

Phút 73, tuyển Đức đang nỗ lực lên bóng tấn công để tìm bàn gỡ, trong khi Mexico có sự thay người thứ 3, lão tướng 39 tuổi Rafael Marquez vào sân.

Đội tuyển Đức miệt mài lên bóng tấn công với sự tham gia của Reus, cầu thủ làm cho hàng công tuyển Đức khởi sắc sau khi vào sân.

Phút 76, trong tư thế không bị kèm trực diện cầu môn, Toni Kroos tung ra cú sút bóng đi chệch cầu môn trong gang tấc.

Các cầu thủ Đức liên tục bắn phá cầu môn Mexico nhưng bóng vẫn chưa vào lưới.

Ngay sau đó, Mexico phản công với pha bóng 1 đối 1. Miguel Layun lại sút bóng vọt xà.

Đến lúc này, HLV Loew chơi canh bạc mạo hiểm, rút hậu vệ cánh Marvin Plattenhardt ra và tung vào tiền đạo Mario Gomez phút 80.

Phút 83, tiền đạo Muller bị phạt thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Mexico để ngăn phản công nhanh của đối phương.

Phút 85, Đức phản công nhanh, Timo Werner chuyền bóng cho Kroos tung ra cú sút nhưng chưa đủ hiểm để hạ Ochoa.

Phút 86, Timo Werner rời sân nhường chỗ cho Julian Brandt. Đây là lần thay người cuối cùng của tuyển Đức.

Phút 87, Mario Gomez có pha đánh đầu trong khu cấm, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 88, Brandt, cầu thủ vừa vào sân tung cú sút rất căng khuất phục được Ochoa nhưng lại bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Phút 90 phút thi đấu chính thức đã hết. Đức vẫn bị Mexico dẫn 1-0.

Có 3 phút đấu thêm giờ cuối trận. Tuyển Đức vội vã tấn công. Và họ hưởng quả phạt góc ở phút 90+3. Ngay cả thủ môn Neuer cũng bỏ cầu môn tham gia, nhưng bàn thắng vẫn quay lưng với đội Đức.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên, tuyển Đức thúc thủ 0-1 trước Mexico. Đây là bất ngờ lớn nhất từ ngày khai mạc World Cup 2018 khi nhà đương kim vô địch ngã ngựa trong trận ra quân.

Các cầu thủ Đức thất thần. Còn Javier Hernandez bật khóc trong niềm vui sướng vì góp phần giúp đội nhà lần đầu tiên đánh bại Đức tại vòng chung kết World Cup sau 5 kỳ World Cup gần đây nhất.

Với chiến thắng, Mexico tạm dẫn đầu bảng F với 3 điểm. Lúc 19 giờ ngày 18/6, khởi tranh cặp đấu còn lại của bảng này giữa Thuỵ Điển và Hàn Quốc.