​Truyện dài: Mật ngữ rừng xanh (Lê Hữu Nam) – Phần 1

(VOH) - Lê Hữu Nam tâm sự: “Là người mới cầm bút nhưng muốn viết cái gì đó có thể nói có thông điệp xã hội, hướng đến độc giả nhỏ tuổi vì vậy chọn đề tài bảo vệ thiên nhiên và muông thú.

Cuốn Mật ngữ rừng xanh là kết quả từ văn chương và trăn trở về thiên nhiên và cuộc sống tinh thần đang còn thiếu ở những đứa nhỏ của chúng ta. Thành ra em viết nó với tâm huyết và đầu tư rất nhiều”. 

“Mật ngữ rừng xanh” ra đời với mong muốn các em nhỏ yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của mình.

Tác giả đã thành công khi tác phẩm được các đọc giả đón nhận và vào năm 2015, được giải thưởng của Hội nhà văn thành phố dành cho tác giả trẻ dưới 30 tuổi.

Tác giả Lê Hữu Nam (Ảnh: CAND)