Ban trị sự giáo hội Phật giáo quận Bình Thạnh làm dân vận khéo

(VOH) - Ban trị sự Giáo hội phật giáo quận Bình Thạnh là đơn vị nhiều năm được biểu dương là điển hình “Dân vận khéo”.

Bảo vệ môi trường và cùng làm từ thiện là những hoạt động mà Ban trị sự bền bỉ vận động người dân suốt thời gian qua.

Chuyện phóng sinh trên kênh rạch cũng được Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh vận động.

Sau những nỗ lực về việc kêu gọi đừng để phóng sinh vô tình tiếp tay cho sát sinh, nhiều người dân đã nhìn nhận thấu đáo hơn.

Với Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam, điều ý nghĩa nhất mà các phật tử, người dân có thể cùng chung lòng là làm thiện nguyện.

Ban trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh đã quyên góp và phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường tặng 7.831 phần quà cho các hộ dân nghèo, với số tiền gần 1,9 tỷ đồng trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; vận động một số cơ sở Phật giáo tổ chức xây cầu, tặng quà cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, bệnh nhân các cơ sở điều trị bệnh phong, bệnh tâm thần thuộc tỉnh Bình Phước với kinh phí ước khoảng 2,5 tỷ đồng. 

Với những thành tích đó, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam được tuyên dương là điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2014, 2015 và năm 2017. Và mới đây Ban Dân vận Thành ủy TPHCM vừa tuyên dương giáo hội phật giáo Việt Nam quận Bình Thạnh là điển hình dân vận khéo cấp thành phố năm 2018.