Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Các quận, huyện phải xác định được chương trình, dự án trọng điểm của mình

(VOH) - Sau hơn 1 ngày làm việc, Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 42 bế mạc vào trưa ngày 8/7. Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận tại hội nghị.

Duy trì mức độ tăng trưởng vượt trội

Qua thảo luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của hội nghị là kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 5 năm của TPHCM. Trong đó, TP tiếp tục khẳng định là trung tâm lớn nhất cả nước, luôn duy trì mức độ tăng trưởng vượt trội: giai đoạn 2001 – 2010 bình quân đóng góp 26% ngân sách cả nước; giai đoạn 2011 – 2019 là khoảng 27,6%. Như vậy tỷ trọng đóng góp ngân sách tiếp tục tăng, đồng thời Thành phố luôn giữ vững năng suất lao động và có những mô hình kinh tế đi đầu cả nước như Khu công nghệ cao, công viên phần mềm Quang Trung, đóng góp ngày càng tăng cho công nghiệp TP. Hiện Thành phố đang triển khai khu đô thị phía Đông, triển vọng đóng góp 1/3 kinh tế TP, xây dựng đô thị thông minh, công bố số hóa đô thị thông minh.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng nêu những mặt còn hạn chế như: bố trí đất chưa hợp lý, không phù hợp với đặc điểm cơ cấu của TP. Tính hấp dẫn môi trường kinh doanh, nhất là doanh nghiệp, so với các địa phương không tăng mà tụt hạng; hợp tác vùng còn hạn chế; Hạ tầng giao thông phát triển chậm chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của TP; Liên kết nhà khoa học với chính quyền chưa cao, chưa đạt yêu cầu; Tỷ lệ ngân sách để lại cho TP quá thấp chưa đạt yêu cầu phát triển của TP.

Trong 6 tháng đầu năm, TP đã tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, trong đó tập trung hỗ trợ người lao động mất việc làm, doanh nghiệp gặp khó khăn. Thành phố đã nỗ lực đạt được một số kết quả như tổng sản phẩm trên địa bàn tăng khoảng 2% so với cùng kỳ, thu ngân sách nhà nước được hơn 163 ngàn tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4 % so với cùng kỳ.

Hội nghị lần thứ 42 Thành ủy TPHCM khóa X bế mạc sau 1,5 ngày làm việc. Ảnh: SGGP

Tiếp tục triển khai nội dung thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng các cấp

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các cấp ủy chú trọng tiếp tục triển khai nội dung thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Tiếp tục theo dõi tình hình dịch COVID-19, tiếp nhận du học sinh về nước. Thực hiện Chỉ thị 19 và Chỉ thị 23 có kết quả cụ thể hoàn thành chỉ tiêu trước đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh hoạt động năm văn hóa, công bố sự kiện văn hóa thường niên, chương trình đối thoại văn hóa. Ưu tiên các công trình sử dụng vốn đầu tư công, các công trình do doanh nghiệp đầu tư, với tinh thần TP đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, quan tâm hỗn trợ doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: SGGP

Về công tác chuẩn bị Đại hội, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các quận, huyện rà soát tiến độ chuẩn bị đại hội, xác định nội dung chương trình trọng điểm để phát triển địa phương, bám sát chương trình trọng điểm của TP. Đồng thời, chú trọng công tác bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra đại hội. "Các quận, huyện phải xác định những chương trình, dự án trọng điểm của mình trong đại hội, phải nêu được đầu việc theo 4 chương trình trọng điểm của TP đó là chương trình trọng điểm về đổi mới quản lý TP, đột phá về phát triển hạ tầng, nhân lực văn hóa, phát triển doanh nghiệp, dự án sản phẩm chủ lực và khởi nghiệp sáng tạo. Các quận, huyện phải đối chiếu 4 chương trình này, chọn ra và biến thành của mình theo đúng yêu cầu, không được để sót",

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.