Bình Chánh kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

(VOH) - Sáng nay, 7/6, huyện Bình Chánh tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2018).

Tại buổi lễ, huyện Bình Chánh cũng tuyên dương gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2018 và biểu dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 trên địa bàn.

Theo ông Trần Phú Lữ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thực hiện lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với đồng bào cả nước, nhân dân huyện Bình Chánh, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đã một lòng một dạ đi theo đường lối cách mạng của Đảng, tích cực thi đua lập thành tích trong sản xuất, chiến đấu và đã ghi nhiều chiến công hiển hách.

Huyện Bình Chánh tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2018 và Học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần thi đua yêu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Chánh đã đoàn kết một lòng, chung tay góp sức xây dựng quê hương, tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua kiến thiết, xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực hoạt động và đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa to lớn.

Tại buổi lễ, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Bình Chánh đã tuyên dương 47 tập thể, 01 hộ gia đình, 86 cá nhân tiêu biểu nhất trong các gương tiêu biểu được phát hiện, biểu dương trong giai đoạn 2015 – 2018.

Từ năm 2015 đến nay, đã có hơn 3.300 tập thể, hơn 11.000 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện./.