Chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

 (VOH) - Sáng nay 11/10, hội nghị  lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.

Đây là kỳ họp cuối cùng của năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng năm 2020 và giải pháp 3 tháng cuối năm 2020 và chuẩn bị một số nội dung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.

toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị lần này tập trung thông qua các nội dung về tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, tờ trình về tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm, tờ trình của tiểu ban nhân sự về điều chỉnh cơ cấu nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố, điều chỉnh danh sách giới thiệu nhân sự ứng cử tham gia đoàn đại biểu Thành phố dự Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII, báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân phân tích về tình hình kinh tế xã hội của Thành phố trong 9 tháng tuy ảnh hưởng nhiều dịch covid 19 nhưng Thành phố đã ngăn chặn và ứng phó kịp thời. TP đã hỗ trợ xong gói hỗ trợ lần thứ nhất giải ngân trên 600 tỷ cho hơn 500 ngàn cá nhân và tiếp tục trình để Hội đồng nhân dân thông qua gói hỗ trợ thứ hai.

Tại hội nghị, tiếp tục bàn giải pháp xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nếu Ban Chấp hành thông qua thì đây là bước chuẩn bị tốt cho Đại hội sắp tới. “ Từ  năm 1996 đến giờ, hơn 23 năm triển khai Thủ Thiêm, Ban Chấp hành chưa có nghị quyết về đầu tư phát triển Thủ Thiêm, trong đó cố gắng có đánh giá khái quát tình hình và định hướng những vấn đề nổi lên trong tầm 5 đến 10 năm tới, để sau Đại hội, vấn đề Thủ Thiêm có giải pháp rõ ràng”.

Về nội dung tờ trình về tình hình kinh tế-văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách của Thành phố 9 tháng năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố cho biết: Trong điều kiện tình hình kinh tế thế giới, khu vực và cả nước khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp và rất khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết ngành, lĩnh vực; với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội Thành phố vẫn có nhiều điểm sáng tích cực, 6/9 ngành dịch vụ tăng trưởng khá, kim ngạch xuất khẩu 9 tháng tăng 4,9% so với cùng kỳ; khối lượng dầu tư công hoàn thành đạt 60% kế hoạch vốn đã giao, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ; các loại hình kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng thúc đấy phát triển kinh tế số, chuyến đổi số của Thành phố.

Để tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2020, trong trạng thái bình thường mới, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm trên tinh thần tập trung thực hiện vừa ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh, đồng thời hạn chế những tác động khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố năm 2020. Trong đó, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 2025. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, khởi công các công trình, dự án, hoạt động chào mừng Đại hội; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, phát triển thị trường trong nước, kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid, tập trung chương trình chuyển đổi số,…

Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2020, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong đó tăng trưởng kinh tế không âm; Tiếp tục triển khai các biện pháp kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, phú hợp và luôn làm chủ đối với diễn biến dịch bệnh Covid-19, bảo vệ vững chắc thành quả đạt được trong thời gian vừa qua, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát”, Phó chủ tịch Lê Thanh Liêm đề nghị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý trong thời gian tới thành phố tiếp tục tập trung phòng ngừa Covid-19, tập trung rà soát giải ngân đầu tư công, phấn đấu cuối năm hoàn thành gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Đồng thời, tập trung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trước và trong Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về nghị quyết đầu tư xây dựng hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

“Ngay từ bây giờ lưu ý rà soát, chuẩn bị chính sách Tết, xác định hộ nghèo, khó khăn có chương trình Tết phù hợp. Tết năm nay là tết hậu Covid, cũng có mức độ vừa phải, đặt yêu cầu cao quá thì không có kinh phí, nhưng diện cần hỗ trợ có khi lại tăng nên cần lưu ý”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ 51 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X.