Công đoàn Viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày

(VOH) - Chiều ngày 29/9, Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể, Công đoàn Viên chức Thành phố đã đăng ký Công trình thi đua cấp Khối năm 2020 và gắn biển công trình cấp Liên đoàn Lao động Thành phố là: “Hoàn thành thi công tầng B1, ga Nhà hát Thành phố” tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Trong đó: Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Đường sắt đô thị phụ trách chính đã tham mưu nội dung công việc để Công đoàn Viên chức thành phố ban hành kế hoạch sát với tình hình thực tế, chủ động phát động thi đua đến các bộ phận trực thuộc, phối hợp với các Công đoàn cơ sở tham gia trực tiếp tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng và cho người dân Thành phố tham quan một số khu vực bên trong nhà ga Nhà hát Thành phố và đạt được các kết quả tái lập đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Đồng Khởi) đạt 180 ngày và 4.320 giờ an toàn lao động; Tái lập công viên Lam Sơn và phần đường bộ bàn giao mặt bằng công viên Lam Sơn cho Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận để trồng lại mảng xanh phục vụ nhu cầu của người dân Thành phố, vượt mức thời gian hoàn thành theo kế hoạch ban đầu của nhà thầu là 137 ngày; hoàn thiện tầng B1, ga Nhà hát Thành phố đạt 190 ngày và 4.560 giờ an toàn lao động, vượt mức thời gian hoàn thành theo kế hoạch ban đầu của nhà thầu là 96 ngày.

Trong phong trào thi đua 200 ngày, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xét, hỗ trợ, thăm hỏi tận nhà và tặng quà cho 06 đoàn viên công đoàn bị bệnh nan y, hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo cho trên 1.200 đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp với tổng số tiền là hơn 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ gần 400 triệu cho hơn 100 trường hợp đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo. Ông Phạm Phúc Sơn, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết thêm ý nghĩa việc phát động các phong trào thi đua: "Công đoàn Viên chức Thành phố đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, tạo môi trường bồi dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lao động xây dựng đạo dức công vụ, từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao.

Công đoàn Viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua 200 ngày.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố còn vận động công nhân, viên chức, người lao động tích cực thi đua lập thành tích hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nhiều giải pháp hay, hữu ích. Cụ thể, có 48/71 Công đoàn cơ sở tham gia đăng ký 67 công trình. Ông Trương Quốc Đạt, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở Cơ quan Thành đoàn chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào khi được đóng góp một công trình ý nghĩa đối với Khối nói riêng và với Thành phố nói chung, chúng tôi cũng rất vui khi hôm nay nhận được phần thưởng từ Công đoàn viên chức Thành phố".

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương, bà Lê Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố đánh giá: "Thay mặt Ban thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố, tôi xin trân trọng biểu dương và chúc mừng các cá nhân, tập thể đạt giải, mong các đồng chí tiếp tục phấn đấu và sẽ là nhân tố truyền lửa cho thế hệ trẻ".

Công đoàn Viên chức Thành phố tổng kết phong trào thi đua 200 ngày
Toàn cảnh hội nghị.

Dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố tuyên dương gương “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”; gương “Người tốt – Việc tốt”; trao giải giải chạy bộ online “Mỗi bước chân – Một tấm lòng” và hội diễn văn nghệ năm 2020 với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng”.

 
Ảnh: Thanh Vân
Ảnh: Thanh Vân