Củ Chi đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế

(VOH) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp.

Công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ bầu cử đến công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự đều rất chu đáo, đúng quy định. Trong điều hành Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội đã có sự phân công cụ thể, rõ ràng. Ban kiểm phiếu nắm vững Quy chế bầu cử trong Đảng, điều hành đúng trình tự, nguyên tắc bầu cử. Việc thảo luận ở các Tổ đại biểu nhìn chung đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ trong việc góp ý tham gia vào dự thảo các văn kiện của cấp trên...

Một trong những thành công lớn của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII, đó là đại hội đã thực sự diễn ra trong bầu không khí dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đã phát trí tuệ tập thể trong thảo luận các văn kiện Đại hội để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển huyện trong 5 năm tới và những năm tiếp theo; đặc biệt là những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm đã được các đại biểu tập trung bàn bạc, thảo luận nghiêm túc, trách nhiệm. Trước đó, Dự thảo văn kiện đã được lấy ý kiến rất kỹ, nên khi trình tại Đại hội bảo đảm ngắn gọn, súc tích, có nhiều điểm mới mang ý nghĩa thiết thực. 

Nhiều ý kiến tham luận tập trung phân tích những kết quả, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời góp ý vào các chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ mới ở nhiều lĩnh vực như: vấn đề duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển Công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp; việc tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế, doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực; công tác quản lý đô thị đặc biệt là quản lý quy hoạch, xây dựng và vận hành đô thị, cải cách hành chính; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; lập các tiêu chí xây dựng huyện Củ Chi nông thôn mới, phát triển toàn diện, văn hóa, văn minh, nghĩa tình.

Diện mạo Củ Chi nay có nhiều thay đổi. Ảnh minh họa: PN

Đại biểu trẻ Nguyễn Thanh Phong của đoàn đại biểu xã Tân Phú Trung tham dự Đại hội cho biết: “Qua 3 ngày Đại hội diễn ra đã thành công tốt đẹp. Tôi rất phấn khởi và tin tưởng với Ban chấp hành khóa mới, với những chỉ tiêu, Nghị quyết thông qua Đại hội hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp trong thời gian tới, sẽ xây dựng Củ Chi ngày một phát triển với nhiều đột phá mới”.

Thành công nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố còn là công tác bầu cử. Với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, công tâm, khách quan, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn 40 đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, có khả năng đoàn kết, quy tụ; có năng lực thực tiễn, bảo đảm tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII. Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa mới đã bầu Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Quốc Thắng, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Củ Chi nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đều có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao; nhân sự cấp ủy khóa mới có cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ đúng quy định, đảm bảo tính liên tục, kế thừa. Đây không chỉ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, thống nhất cao tại Đại hội mà còn cho thấy sự chuẩn bị về công tác nhân sự của Huyện ủy Củ Chi trước đó rất chặt chẽ, sàng lọc, lựa chọn được những người tiêu biểu nhất.

Sự tín nhiệm cao tại Đại hội sẽ là động lực giúp các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Củ Chi khóa mới quyết tâm lãnh đạo, tiếp tục có những quyết sách đúng đắn và những giải pháp đột phá đưa thành phố Củ Chi bước vào thời kỳ phát triển mới: kinh tế tăng trưởng cao hơn và bền vững, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, hệ thống chính trị ngày một trong sạch, vững mạnh hơn.Chia sẽ cảm nghĩ của mình trước sự thành công của Đại hội, đại biểu Huỳnh Văn Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện cho biết: “Tôi rất khấn khởi, vui mừng Đại hội Đảng bộ huyện đã thành công tốt đẹp. Cựu chiến binh huyện sẽ đoàn kết gắn bó với ban Chấp hành Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện thắng lợi huyện nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như giữ vững truyền thống Củ Chi Đất thép thành đồng”

Bế mạc đại hội, Bí thư huyện ủy Nguyễn Quyết Thắng cho rằng: “Chúng ta có thể vui mừng báo cáo đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công đại hội là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần cho lớn cho đảng bộ huyện Củ Chi vững bước tiến lên trong quá trình phát triển huyện trong những năm tới”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Củ Chi lần thứ XII đã thành công tốt đẹp, qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, niềm tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết chung sức, thống nhất hành động, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, đổi mới, sáng tạo, ra sức phấn đấu, vược khó khăn, quyết đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống, biến mục tiêu Đại hội thành hiện thực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển huyện Củ Chi theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, văn hóa, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Kiều Ngân

Cúp nước ở 6 quận, huyện vào 2 ngày cuối tuần: Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tạm thời gián đoạn cung cấp nước tại một số khu vực của thành phố thuộc vùng phục vụ cấp nước của ...

 

Quận Thủ Đức: Bàn giao công trình chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ quận: Sáng 27/8, quận Thủ Đức tiến hành bàn giao công trình sửa chữa nhà cho hộ ông Châu Cá Hò tại số 7/2, đường 3, khu phố 2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức.