Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Trong 5 năm, số thu ngân sách nhà nước tăng qua công tác tham vấn, kiểm tra thông quan hơn 2.566 tỷ đồng; truy thu thuế đối với các mặt hàng khai sai mã số gần 514 tỷ đồng...

“Với vai trò là người “gác cửa” của kinh tế thành phố, Cục Hải quan TPHCM luôn đảm bảo được lợi ích, chủ quyền kinh tế quốc gia”. Đây là đánh giá của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay 26/6.

5 năm qua, Cục Hải quan TPHCM thực hiện tốt Đề án giám sát Hải quan tự động, quản lý Hải quan tại cảng biển của Bộ Tài chính; triển khai thực hiện đề án “Phát triển hệ thống logistics, chống ùn tắc tại cảng Cát Lái. Thường xuyên phối hợp với Tổng Cục Hải quan triển khai đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia trong trao đổi thông tin và xử lý dữ liệu điện tử với các bộ, ngành liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan, nhất là công tác kiểm tra chuyên ngành, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên ngành thành lập địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và cảng Cát Lái, tự xây dựng cổng thông tin kiểm tra chuyên ngành tạo sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Trong đó, đã thực hiện công tác giám sát hải quan tự động tại 12/12 chi cục trực thuộc, khai báo trên hệ thống E-Maifest đường biển, đường hàng không đối với các hãng tàu, đại lý hãng tàu, hãng hàng không…

Trên hệ thống máy soi ngầm hành lý tại cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống máy soi container tại các cảng biển, cung cấp 41 thủ tục hải quan thông quan thông qua dịch vụ trực tuyến mức độ cao nhất tương ứng với từng thủ tục mức độ 3, hoặc 4; triển khai trung tâm giám sát trực tuyến cho phép kết nối, giám sát, theo dõi được hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu tại các cảng cửa khẩu, cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong 5 năm 2015-2019, số thu ngân sách nhà nước tăng qua công tác tham vấn, kiểm tra thông quan hơn 2.566 tỷ đồng; truy thu thuế đối với các mặt hàng khai sai mã số gần 514 tỷ đồng; số thuế qua thu hồi và xử lý nợ hơn 2.600 tỷ đồng, đạt hơn 104% chỉ tiêu được Tổng Cục Hải quan Thành phố giao, giảm hơn 35% nợ thuế từ hơn 2.800 tỷ đồng phát sinh từ năm 2015 xuống còn hơn 1.800 tỷ đồng năm 2019, xóa nợ hơn 122 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Ông Võ Minh Tuấn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Cục Hải quan TPHCM cho hay đẩy mạnh công tác đốc thu, chống gian lận, thương mại, Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM đã đăng ký với thành phố, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công giải pháp rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi thương mại và thu thuế xuất nhập khẩu với mục tiêu trong năm 2018 và các năm tiếp theo, Cục Hải quan, giảm 70% thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đáng chú ý, cũng trong giai đoạn này, Cục Hải quan TPHCM đã thu hơn 530.875 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán pháp lệnh hơn 12.500 tỷ đồng, tăng hơn 46% so với giai đoạn 2010-2015, đạt hơn 362.574 tỷ đồng, góp phần giữ vững ổn định tài chính vĩ mô, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của đất nước, thành phố.

Trong giai đoạn tới 2020-2025, Cục Trưởng Cục Hải quan TPHCM - Đinh Ngọc Thắng cho biết, sẽ tập trung xây dựng Cục Hải quan TPHCM thông minh, hiện đại, chuyên nghiệp, hành động, trách nhiệm, liêm chính, phục vụ nhân dân. “Để thực hiện các nội dung nêu trên, thì chúng tôi tập trung vào một số nội dung: Tập trung xây dựng lực lượng hải quan làm sao đào tạo được đội ngũ cán bộ công chức vừa trẻ hóa, vừa chuyên nghiệp và chuẩn trong trình độ lý luận về nghiệp vụ theo quy định của Tổng cục Hải quan cũng khu vực. Thứ hai, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào trong quản lý điều hành. Đặc biệt, hiện nay chúng tôi đang muốn xây dựng Cục Hải quan TPHCM trở thành top 3 ứng dụng công nghệ thông tin vào để kết nối với người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan ban ngành khác trong quản lý điều hành của mình”, ông Đinh Ngọc Thắng cho biết thêm.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, cùng với khó khăn chung của thành phố và cả nước, Cục Hải quan TPHCM thời gian qua đã nỗ lực không ngừng, gương mẫu, tích cực, đoàn kết chỉ đạo thực hiện đầy đủ toàn diện nhiệm vụ chính trị Thành phố giao, khẳng định vị thế của Cục Hải quan Thành phố trong việc đổi mới cải cách hành chính. Với vai trò là người “gác cửa” của nền kinh tế thành phố, Cục Hải quan TPHCM luôn đảm bảo được lợi ích, chủ quyền kinh tế quốc gia, an ninh quốc gia, cải cách thủ tục các khu vực cửa khẩu trên địa bàn thành phố. 

“Trong nhiều khâu, lĩnh vực quan hệ đối với doanh nghiệp, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt và ngành hải quan thành phố đã có nhiều đổi mới quan tâm, cải tiến, làm thế nào để phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp khi đến làm việc với cửa khẩu, cảng hải quan thành phố. Điều này đòi hỏi hai vấn đề, một là thái độ ứng xử, sự tận tụy của cán bộ hải quan thành phố, chúng tôi rất quan tâm vấn đề này gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào việc làm các thủ tục hải quan, làm thế nào để tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp đăng ký được các thủ tục ở bất cứ khu vực nào của cảng. Đặc biệt là ứng dụng điện tử tránh những tiếp xúc văn bản giấy tờ thủ công. Thứ ba là giao thông, để làm thế nào thành phố có giải pháp để giao thông ở các cảng phải hết sức thuận lợi, thông thoáng để phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và hải quan thành phố”, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đề nghị.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Đinh Ngọc Thắng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan TPHCM. Đại hội cũng bầu 4 đồng chí là đại biểu chính thức và 1 đồng chí dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025.