Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

(VOH) - Sáng nay 7/5, sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Tại phiên họp lần thứ I, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu đồng chí Dương Thế Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy huyện Nhà Bè nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Thiện Nhân

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng các đại biểu tham quan mô hình nông nghiệp tiêu biểu của huyện Nhà Bè.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu biểu dự đại hội Đảng bộ thành phố, đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư Đảng ủy huyện Nhà Bè phát biểu nhận nhiệm vụ: “Chúng tôi nhận thức đây vừa là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn trước đại hội. Trước đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè, chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo để lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra; Xây dựng huyện Nhà Bè sớm thành huyện có cơ cấu kinh tế thương mại, dịch vụ, công nghiệp là chủ yếu. Đồng thời, chúng tôi sẽ nỗ lực phản ánh trung thực, đầy đủ trí tuệ, ý chí, nguyện vọng, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và nhân dân huyện Nhà Bè tại diễn đàn đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11, góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng bộ thành phố”.

Các đại biểu cũng thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 33 chỉ tiêu để phát triển địa phương cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Trong đó có 6 chỉ tiêu về Kinh tế, 9 chỉ tiêu về Văn hóa - Xã hội, 6 chỉ tiêu về Quốc phòng - An ninh và 12 chỉ tiêu về xây dựng hệ thống chính trị.

Đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư huyện ủy Nhà Bè nêu 6 nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

  • Thứ nhất, tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển nhanh số lượng, chất lượng doanh nghiệp.
  • Thứ hai, đẩy mạnh huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.
  • Thứ ba, tiếp tục phát triển quy mô trường lớp đáp ứng nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo ở các ngành học, cấp học.
  • Thứ tư, thực hiện tốt công tác chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
  • Thứ năm, tiếp tục tâp trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.
  • Thứ sáu, xây dựng hệ thống chính trị, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng phát triển huyện. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Để có được sự thành công tốt đẹp của Đại hội hôm nay, đó là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Nhà Bè khóa XI; được sự quan tâm theo dõi chỉ đạo, giúp đỡ  của Ban Chỉ đạo Đại hội Đảng, các ban Đảng Thành ủy, sự giúp đỡ góp ý của các sở, ngành Thành phố và đặc biệt là sự theo dõi chỉ đạo chặt chẽ của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Đặc biệt, nhân tố có tính quyết định trực tiếp vào sự thành công của Đại hội, đó chính là tinh thần làm việc đầy trách nhiệm suốt ba ngày qua của 207 đại biểu đại diện cho hơn 3.378 đảng viên thuộc 33 chi bộ, đảng bộ trực thuộc trong Đảng bộ Huyện Nhà Bè.

Đồng chí Dương Thế Trung - Bí thư huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu bế mạc Đại hội: “Sự thành công của Đại hội hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần to lớn cho Đảng bộ và nhân dân Nhà Bè vững bước tiến lên trong quá trình phát triển huyện trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước còn rất nhiều nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo trong lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong Huyện.

Đại hội kêu gọi tất cả cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết chung sức, chung lòng ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, biến mục tiêu Đại hội thành hiện thực trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng và phát triển huyện Nhà Bè theo hướng Quận Nhà Bè có cơ cấu thương mại dịch vụ công nghiệp là chủ yếu.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nhà Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025- Sáng 6/5, Đảng bộ huyện Nhà Bè khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân - Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”.

Cần xử lý mạnh với nạn “đinh tặc” ở TPHCM - Ban An toàn giao thông khen thưởng đột xuất cho các đơn vị có thành tích trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý hành vi rải đinh, vật nhọn trên Quốc lộ 1 đoạn ...

Công Đoàn TPHCM trao sổ tiết kiệm, cắt tóc miễn phí cho người lao động - Trung tâm công tác xã hội Công đoàn TPHCM trao tặng quà, sổ tiết kiệm và cắt tóc miễn phí cho cán bộ công nhân viên đang làm việc tại trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI.