Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 17 chỉ tiêu và 8 chương trình, trọng điểm

(VOH) - Sáng 26/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Tham dự có bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu khách mời cùng với sự tham dự của 283 đại biểu, đại diện cho 8.566 đảng viên của Đảng bộ Quận 12.

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ V, Đảng bộ cùng nhân dân Quận 12 đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên mạnh mẽ sức sáng tạo, nỗ lực vươn lên của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng và phát triển Quận.

Cụ thể là hoạt động kinh tế phát triển ổn định theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Quận đề ra là “dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp”, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, các dịch vụ tiện ích ngày càng đa dạng góp phần tạo việc làm, phục vụ nhu cầu của người dân và đóng góp cho ngân sách của Nhà nước. Quận đã tâp trung lãnh đạo phát triển hạ tầng giao thông gắn với chỉnh trang đô thị, tích cực vận động nhân dân thực hiện xã hội hoá đường giao thông, hoàn thành 31/25 tuyến giao thông, nhất là đã tập trung đầu tư phát triển mảng xanh; thực hiện 18 dự án nạo vét, kiên cố hoá tuyến kênh, rạch; 7 dự án nâng cấp các bờ bao phòng, chống triều cường kết hợp giao thông; hoàn thành và đưa vào sử dụng 11 công trình tuyến đê bao.

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tặng hoa cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12.

Quận 12 còn là địa phương có nhiều mô hình, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền gần dân, học dân và phục vụ nhân dân; Quận cũng là đơn vị tiểu biểu của Thành phố trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Quận cũng đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Thường vụ Thành uỷ, nổi bật trong thời gian gần đây là thực hiện hiệu quả Chỉ thị 19, Chỉ thị 23 về thực hiện Cuộc vận động người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước và tăng cường quản lý trật tự xây dựng.

Ông Lê Trương Hải Hiếu – Phó Bí thư Quận uỷ nhiệm kỳ V, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Quận 12 đánh giá: "Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thực hiện đạt kết quả tốt, 13/15 chỉ tiêu đạt và vượt, 5/6 chương trình, công trình trong điểm cơ bản hoàn thành. Kinh tế Quận không ngừng phát triển, đúng định hướng, tốc độ đô thị hoá nhanh, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua 5 năm lãnh đạo thực hiện nghị quyết, Đảng bộ Quận 12 đúc kết một số kinh nghiệm, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, phân công nhiệm vụ rõ rang, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh. Chủ động đổi mới, sáng tạo, dân chủ, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cả hệ thống chính trị".

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12 cũng đã xác định 8 chương trình, công trình trọng điểm và 17 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Trần Hoàng Danh - Bí thư Quận uỷ Quận 12 nhấn mạnh: "Đại hội lần thứ VI khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận 12 trong việc phát huy kết quả đã đạt được qua 23 năm xây dựng và phát triển, chung tay vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Ban Chấp hành Đảng bộ cùng hệ thống chính trị, từng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân Quận 12 quyết tâm đoàn kết thống nhất, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, phấn đấu xây dựng Quận 12 văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Các đại biểu nhân dân tặng hoa cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 12.

Tại đại hội, đại biểu Trần Thị Tuyết Hồng – Đảng bộ phường Thạnh Lộc ghi nhận kết quả của nhiệm kỳ 5 năm đã qua, tuy nhiên còn nhiều việc chưa làm được và mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khoá mới sẽ giải quyết được, ví dụ như tại khu phố 3A – phường Thạnh Lộc có 2 công trình, dự án lớn trong nhiều năm chưa giao được cho Thành phố hoặc Quận quản lý, do cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh nên ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ngoài ra đại biểu Trần Thị Tuyết Hồng cho biết thêm: "Có một chợ tạm tại Ngã tư Ga tồn tại hơn 20 năm, bây giờ đã có quỹ đất, đã có đơn vị chủ đầu tư nhưng vẫn kéo dài. Bất cập về giao thông tại cầu Phú Long mới, giáp với quốc lộ 13 có trạm thu phí, phân luồng giao thông và hay xảy ra tại nạn là những ý kiến đóng góp của người dân, mong muốn nhiệm kỳ mới này, những bức xúc đó sẽ được giải quyết".

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ, bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích của Đảng bộ và Nhân dân Quận 12 đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 đồng thời để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020-2025, bà Tô Thị Bích Châu đề nghị:

"Tập trung các giải pháp lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp, hộ dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo định hướng “Dịch vụ - Công nghiệp – Nông nghiệp đô thị”, gắn với việc vận động Nhân dân thực hiện 8 chương trình, công trình trọng điểm và 17 chỉ tiêu chủ yếu được Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận đề ra; trong triển khai thực hiện cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho tập thể, cá nhân trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Quận uỷ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện và tạo sự liên kết, hợp tác cùng phát triển với các quận, huyện lân cận, có điểm tương đồng vì mục tiêu chung là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và phát triển bền vững".

Đại hội diễn ra đến ngày 27/8.

Bài, ảnh: Bá Nam