Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(VOH) -  Ngày 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc.

Đến dự có ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu định hướng tại Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu định hướng tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có 260 đại biểu đại diện cho gần 6.340 đảng viên thuộc 44 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quận 5. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quận 5 với quyết tâm chính trị cao, đã phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của Quận 5. Kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển khá toàn diện, đúng định hướng, an ninh và quốc phòng đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên; quan tâm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Cụ thể, hàng năm, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ  - tăng bình quân 11,5%; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng là 4%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn hàng năm đều đạt so với dự toán, tổng thu của cả nhiệm kỳ là trên 10.000 tỷ đồng, đạt 109% so với dự toán được giao. Năm 2018, Quận đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn của Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, trước thời hạn 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Trong năm 2020, hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2019 - 2020 không còn hộ cận nghèo, thu nhập hộ dân đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng được quan tâm thực hiện, nhiều công trình kinh tế, phúc lợi, chỉnh trang nhà ở...góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường sống của người dân; Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ, cấp ủy từng bước được nâng lên. 

Tuy nhiên, Ban chấp hành Đảng bộ Quận nhận thức và tự kiểm điểm đánh giá vẫn còn một số hạn chế mà chủ yếu là nguyên nhân chủ quan trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ.

“Chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng, đến nay Quận 5 vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh cần tập trung thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn, nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Những vấn đề nêu trên, đặt ra nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 5 khóa XI, chỉ rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt tập trung trí tuệ đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện sát hợp và đúng đắn làm cơ sở đẩy nhanh quá trình phát triển của quận trong 5 năm tới.”, đại diện Đoàn chủ tịch, ông Phạm Quốc Huy báo cáo.

Đại hội cũng xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu để phát triển Quận 5 trong nhiệm kỳ XII, giai đoạn 2020 - 2025. Đại diện đoàn chủ tịch, ông Nguyễn Văn Hiếu nhận định: “Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII nhận thức sâu sắc trách nhiệm phục vụ nhân dân, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ quận quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, phát huy tất cả các nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XII đề ra trong nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tích cực góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Quận 5 nói riêng ngày càng phát triển, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.”

Phát biểu định hướng tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị Đại hội nghiêm túc đánh giá, phân tích làm rõ những mặt hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Quận trong những năm tới.

“Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII sớm đi vào cuộc sống, tôi đề nghị sau khi kết thúc Đại hội, cấp ủy mới cần khẩn trương tổ chức quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện; Xác định trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo, đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân; Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hàng năm để rút kinh nghiệm chỉ đạo, kịp thời khen thưởng, động viên, nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt để phát huy, nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới",  ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ngày 24/7, Đại hội sẽ ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Quận 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ Quận 5 tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Huệ Như

TPHCM: Cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh - TPHCM sẽ ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020.