Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI họp phiên trù bị

(VOH) - Hôm nay 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên trù bị.

Theo kế hoạch, trước khi diễn ra phiên trù bị, đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, sẽ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (quận 9); viếng và dâng hương tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1).

Sau phiên trù bị, Đại hội sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai (15/10) với 444 đại biểu được triệu tập, gồm 58 đại biểu đương nhiên và 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy.

Đại hội sẽ tập trung 4 nội dung. Đó là: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM, xây dựng chính trị TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội cũng bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội lần này cũng sẽ giới thiệu 72 người, bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội có bốn chương trình phát triển TPHCM trong các giai đoạn 2020-2025-2030, bao gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố (có 14 đề án, chương trình thành phần); Chương trình đột phá phát triển hạ tầng thành phố (13 đề án, chương trình thành phần); Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa thành phố (11 đề án, chương trình thành phần); Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố (13 đề án, chương trình thành phần).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân thành phố và nhân dân cả nước. Đặc biệt, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TPHCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra.

Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là thành phố mang tên Bác - thành phố anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Điểm mới tại Đại hội lần này là các đại biểu chính thức sẽ không dùng nhiều tài liệu bằng giấy. Phần lớn tài liệu được tích hợp trong ứng dụng công nghệ phần mềm, các đại biểu sẽ sử dụng máy tính bảng để truy cập dữ liệu từ phần mềm này.

Đại hội được tổ chức từ ngày 14 - 18/10/2020 tại Hội trường Thành phố. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại Đại hội.

Bộ Chính trị đánh giá rất cao vai trò và sự phát triển của TPHCM

Bộ Chính trị đánh giá rất cao vai trò và sự phát triển của TPHCM với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua, xứng đáng là Thành phố năng động, sáng tạo, nghĩa tình. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có đánh giá về Đảng bộ Thành phố: “Có thể nói rằng sau khi nghe báo cáo các văn kiện và phương án nhân sự của TPHCM, Bộ Chính trị đặc biệt ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của TPHCM trong nhiệm kỳ này. Thể hiện qua con số là tốc độ tăng trưởng GRDP, thu nhập bình quân đầu người.

TPHCM tới hết năm 2019 đạt 6.400 đô la Mỹ/đầu người và năng suất lao động cũng cao hơn so với đầu nhiệm kỳ là 2,65 lần, tăng cao hơn cả nước là 2,65 lần, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực thể hiện Thành phố lớn và năng động nhất nước.

Giai đoạn 2016-2019 tính hết năm 2019 thu ngân sách luôn ở mức cao, chiếm 27-28% tổng thu ngân sách nhà nước số thu trên địa bàn Thành phố.

Xuất khẩu của TPHCM gấp 1,5 lần so với năm 2015, đạt con số tuyệt đối là 46 tỷ đô la, đóng góp cho kim ngạch xuất khẩu cả nước rất lớn. Riêng năm 2020 trong điều kiện giãn cách xã hội, tập trung chống dịch Covid-19, nhưng TPHCM vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu kép đó là tăng trưởng kinh tế, trong báo cáo chính trị năm nay cố gắng đạt 5%, trong khi nước ta phấn đấu đạt từ 2 đến 3% rất vất vả, 9 tháng mà chỉ đạt 2,12%, chỉ còn không đầy 3 tháng không biết có đạt được 3% không. TPHCM quy mô kinh tế rất lớn, do đó kinh tế tăng trưởng tăng thì kéo kinh tế tăng trưởng cả nước đi lên.

Về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, TPHCM luôn thực hiện nghiêm túc gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội đã có chuyển biến tích cực, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội của địa bàn TP luôn bảo đảm, cao hơn chuẩn quốc gia và so với nhiều địa phương khác thì TP luôn ở mức cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Đạt được kết quả như trên là nhờ sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, Chính quyền, Quân và Dân Thành phố, trong đó có vai trò của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, đặc biệt có cá nhân đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị người đứng đầu của Đảng bộ TP từ tháng 5/2017 đến nay. Bộ Chính trị sau phiên làm việc đó thì rất tin tưởng Đảng bộ TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống Thành phố mang tên Bác để lãnh đạo đưa TPHCM phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới”.