Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, làm tốt công tác dân vận

(VOH) - Chiều 5/2, Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018.

Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng năm 2017, ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP cho biết: trong năm 2017, có 52/71 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 73,23%, không có tổ chức cơ sở đảng phân loại yếu kém. Có 94,74% đảng viên được đánh giá chất lượng và có hơn 7.200 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,34%, trong đó có 867 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, cấp ủy cơ sở đảng tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện và duy trì thường xuyên. Công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước được quan tâm đầu tư, tăng cường lãnh đạo, tập trung tốt công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

Trong năm 2018, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Đảng ủy Khối đối với Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020, Nghị quyết số 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 khóa XII.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên, tiếp tục giao chỉ tiêu và thống nhất cấp ủy cơ sở trong việc tạo nguồn phát triển đảng, công nhận cảm tình đảng, phấn đấu năm 2018 kết nạp 400 đảng viên.

Các cá nhân và tập thể nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, mô hình tốt trong công tác xây dựng Đảng. Ông Phạm Minh Tuấn, Bí thư Chi Bộ Kê khai - Kế toán thuế, Đảng bộ Cục thuế TP cho biết, để làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, hàng tuần, đảng viên và quần chúng của Phòng đều đọc báo buổi sáng thứ 3 và thứ 5. Sau khi điểm báo đại diện chi ủy hoặc lãnh đạo phòng liên hệ công việc của cơ quan và quán triệt tư tưởng để cán bộ, công chức hiểu đúng, hiểu chính xác tình hình thời sự cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đó, trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng, Chi bộ thực hiện đầy đủ các mảng công tác tư tưởng. Ông Phạm Minh Tuấn cho biết thêm, Chi bộ luôn chú trọng lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Từ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cho đến công tác xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể, trong đó rất chú trọng công tác tư tưởng. Nhận thức rõ điều này, cấp ủy chi bộ đã không ngừng học hỏi, nghiên cứu cách làm hay, hiệu quả, không ngừng đổi mới phương thức thực hiện công tác tư tưởng ở chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, đánh giá cao năm 2017 đảng ủy khối đã nỗ lực triển khai công tác xây dựng Đảng tại đơn vị từ công tác kiểm tra giám sát, công tác tư tưởng, lãnh đạo Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vai trò của đảng bộ Khối rất quan trọng góp phần phát triển TP, vì vậy trong năm 2018, đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP cần tập trung làm tốt công tác kiểm tra, giám sát học nghị quyết, trong cơ sở đảng, đảng viên, người đứng đầu, cần tổ chức học nghị quyết đi sâu hơn, chặt chẽ hơn. Tiếp tục sửa đổi lối làm việc để thực hiện chỉ thị 05 để làm tốt công tác dân vận chính quyền, làm sao công tác tiếp công dân, lắng nghe dân, làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo người dân, làm tốt cải cách hành chính. Đảng bộ Khối luôn đảm nhận tổng kết công tác các nghị quyết của đảng. Tổng kết thực tiễn đòi hỏi phải đi sâu hơn, để chỉ ra những cách làm mà phải bằng thực tiễn mới tìm ra phương thức, cách làm mới. Muốn vậy công tác thực tiễn đòi hỏi rất lớn ở từng đảng bộ cơ sở và cả Đảng bộ khối.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016),  5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017). Đảng ủy Khối khen thưởng 3 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017), 9 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2017, 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở có thành tích từng mặt trong công tác xây dựng Đảng năm 2017 và 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017).