Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết nội bộ

(VOH) - Sáng nay 30/7, Đảng bộ Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn đã tổ chức Đại Hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội có sự tham dự có Đồng chí Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố cùng 124 đại biểu, đại diện cho 348 đảng viên, thuộc 12 chi, đảng bộ trực thuộc Tổng Công ty.

Chủ đề đại hội Tổng công ty nhiệm kỳ này là giữ gìn sự thống nhất, đoàn kết nội bộ; nâng cao năng lực lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp phát triển bền vững; nâng cao thu nhập, đời sống người lao động.

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Trần Ngọc Hổ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho biết, thành công của đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của Tổng Công ty từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

“Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng bộ và người lao động trong toàn Tổng Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tham gia tích cực và có hiệu quả vào những nội dung, hoàn thành chương trình của đại hội, góp phần vào sự thành công của đại hội”, đồng chí Trần Ngọc Hổ nói.

Đồng chí Lê Thanh Liêm- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố phát biểu tại đại hội

Đồng chí Lê Thanh Liêm- Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố phát biểu tại đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình kinh tế - xã hội của TP vừa có thuận lợi, thời cơ, vừa có khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đầu năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động đến tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động của các ngành; đối với ngành nông nghiệp còn có những khó khăn mang tính đặc thù khác là thiên tai, dịch tả heo châu Phi, lở mồm long móng,... làm giá cả các sản phẩm, thị phần ngành chăn nuôi giảm liên tục.

Bên cạnh đó, sai phạm của một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty và tình hình tổ chức khắc phục sai sót kết luận của Thanh tra Thành phố còn chậm từ đó, đã tác động đến hiệu lực điều hành, hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty. Trong đó, giá trị sản xuất nhiệm kỳ qua thực hiện khoảng 5.500 tỷ đồng, đạt 82% so với nghị quyết.

Tổng doanh thu khoảng 15.000 tỷ đồng, đạt 46% so với nghị quyết. Lợi nhuận trước thuế khoảng  664 tỷ đồng, đạt 49% so với nghị quyết. Tuy gặp khó khăn về các chỉ tiêu trên, nhưng việc thực hiện chính sách, chăm lo cho người lao động Tổng công ty đều thực hiện đạt và vượt so chỉ tiêu đề ra.  Cụ thể, nộp ngân sách Nhà nước thực hiện gần 1070 tỷ đồng, đạt 104% so với nghị quyết. Thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng, đạt 162% so với nghị quyết.

Đồng chí Phạm Thiết Hòa - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ qua đã tập trung tái cơ cấu trong tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh, cổ phần hoá và thoái vốn tại các doanh nghiệp, tiếp tục nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học đối với cây trồng, vật nuôi, nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nông nghiệp đô thị; tăng giá trị sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế; Phát triển sản xuất con giống chất lượng cao và chuỗi sản phẩm an toàn- chất lượng, tuy nhiên so với chỉ tiêu tăng trưởng nghị quyết đại hội 5 đề ra tăng từ 10-18% thì chưa đạt yêu cầu.

Sau khi chỉ ra những khó khăn, thách thức và tồn tại trong thời gian qua tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, đồng chí Lê Thanh Liêm - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố đề nghị, các đại biểu cần tăng cường thể hiện quan tâm nêu tinh thần, ý thức trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, phát huy dân chủ, nắm vững các tiêu chuẩn cấp ủy viên, bầu đúng, bầu đủ, sáng suốt, lựa chọn bầu ra những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm, đủ phẩm chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tham gia vào ban chấp hành khóa mới.

Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, đồng chí Lê Thanh Liêm tin tưởng Đảng bộ Tổng công ty sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ với vai trò và vị trí của mình, vượt qua khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ mới để xây dựng Tổng Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Sài Gòn ngày càng phát triển đi lên, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của Đảng bộ Thành phố.

Quận 8 phát huy truyền thống 'trên bến dưới thuyền' lợi thế sông rạch - (VOH) - Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế Quận 8 gắn với tiến trình đô thị hoá địa bàn, phát huy truyền thống "trên bến dưới thuyền", lợi thế hệ thống sông rạch.

                                                                                                                  Phước Tiến