Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng

(VOH) Chiều 3/2, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), trao tặng huy hiệu đảng và tuyên gương Bí thư cấp ủy tiêu biểu.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM.

Ôn lại quá trình hình thành, phát triển và những thành tựu vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng Thành phố khẳng định vai trò lãnh đạo của đảng và củng cố thêm sức mạnh, niềm tin trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng đề nghị từng đảng bộ, chi bộ cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, tận tuỵ phục vụ nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, làm thước đo hiệu quả công việc; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, xây dựng niềm tin vững chắc trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn đảng bộ Khối.

"Trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng, các đoàn thể khối đặc biệt chú ý đến yếu tố văn hóa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Có giải pháp cụ thể để góp phần cùng với thành phố triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng hình mẫu con người Thành phố “Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo” trong hiện tại và tương lai. Đó cũng chính là hành động thiết thực để giữ gìn thành quả cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu", bà Hồng Nga nhấn mạnh.

90 năm thành lập Đảng

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành uỷ TPHCM, trao bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng huy hiệu 60 năm,45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi đảng nhân kỷ niệm 90 năm thành lập đảng, đảng viên Đỗ Đức Long (nhận huy hiệu 30 năm tuổi đảng) - Đảng bộ Đài Truyền hình Thành phố, khẳng định: "Vinh dự được trao tặng huy hiệu đảng, chúng tôi càng thấy trách nhiệm của mình hơn nữa, bản thân tôi ra sức phấn đấu, rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ kính yêu, học tập đồng chí, đồng nghiệp, học tập nhân dân để mãi xứng đáng là người đảng viên".

90 năm thành lập Đảng

Lãnh đạo TPHCM trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên của Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Thay mặt tuổi trẻ, đảng viên Phạm Văn Linh, Bí thư Đoàn thanh niên Đảng bộ Khối Dân-Chính- Đảng bày tỏ: "Chúng tôi tự nhủ phải không ngừng nỗ lực trong xây dựng tổ chức đoàn để xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng, thực sự là người bạn tốt, thân thiết của thanh niên, là người dẫn dắt thanh niên trong học tập, lao động và công tác. Ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào cách mạng, xung kích vì cộng đồng, thi đua yêu nước, rèn đức, luyện tài, để xứng đáng là người cán bộ công chức, viên chức vừa hồng, vừa chuyên như lời Bác Hồ kính yêu đã căn dặn, góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình".

Tại buổi lễ kỷ niệm, Đảng ủy Khối trao tặng huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm và 30 tuổi đảng cho 22 đồng chí đảng viên của Đảng bộ. Đồng thời, trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho đảng viên xuất sắc 5 năm liền giai đoạn 2015-2020, tuyên dương 43 bí thư cấp ủy tiêu biểu. Khen thưởng 22 tập thể có công trình thi đua sáng tạo tiêu biểu thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội”, khen thưởng 10 tập thể tham gia tốt hội thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”.