Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019

(VOH) - Sáng 14/3, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018,  triển khai chương trình công tác và phát động phong trào thi đua năm 2019.

Tham dự hội nghị có ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Năm 2019, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối đối với chương trình năm 2019 đột phá thực hiện cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, 9 chương trình trọng điểm của TP và phong trào thi đua lao động, sáng tạo, vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch.

Đồng thời,nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong các loại hình cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. 

Bà Thái Thị Bích Liên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP cho biết về nhiệm vụ trọng tâm công tác đảng năm 2019: “Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kỷ luật đảng, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Lãnh đạo giải quyết tốt các nguồn thông tin phản ánh theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy và giám sát việc thực hiện quy định 1374 tại cấp ủy cơ sở đảng. Thực hiện nghiêm các chủ trương, giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, triệt để thực hành tiết kiệm.”

Chia sẻ về giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền tại đơn vị, ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết, đơn vị đã tập trung nâng cao nhận thức và người dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận, đặc biệt là dân vận chính quyền, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận, đồng thời gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính, tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của nhân dân.

“Qua  công tác tiếp công dân, kịp thời tiếp nhận, nắm bắt thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở, thông tin phản ánh về thái độ, tác phong làm việc cũng như những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức. Từ đó, kịp thời xử lý, chấn chỉnh. Đồng thời, qua công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, cán bộ, công chức Sở có điều kiện tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho người dân nắm và thực hiện. Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc người dân, duy trì chế độ tiếp công dân định kỳ và đột xuất.” - ông Phạm Thành Kiên - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM cho biết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao giấy khen cho 11 cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trao giấy khen cho 11 cơ sở Đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, năm 2019 là năm quan trọng chuẩn bị tổ chức nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng bộ TP, do vậy năm nay là năm cần cố gắng nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm kỳ đại hội đề ra.

Do vậy, phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang lưu ý Đảng bộ Khối phải tập trung chuẩn bị đại hội đảng kiểm điểm và bài học kinh nghiệm, chuẩn bị công tác nhân sự, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ. Đồng thời, cần cải tiến chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, chú trọng thực hiện công tác dân vận trong đảng.

“Năm 2019 là năm sẽ rất khó và cực, nhưng thực sự có ý nghĩa then chốt trong cuối nhiệm kỳ này, với không khí tổng kết cái cũ, chuẩn bị cho cái mới, nên tôi cũng mong các đồng chí trong công việc, trách nhiệm của mình đối với đảng, với Bác Hồ với sự mong đợi của người dân TP, từng đồng chí phải nghĩ đến công việc chung của chúng ta.” - ông Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nói.

Dịp này, có 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2013-2017 nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy. Đảng ủy Khối Dân - Chính – Đảng TP khen thưởng 11 cơ sở đảng đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, 10 đảng bộ, chi bộ cơ sở có thành tích thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trên từng lĩnh vực, 6 tổ chức đảng thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm cải cách hành chính, 14 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2014 - 2018.

Tăng tốc thực hiện Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM - Sáng nay 12/3, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đi thị sát Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu – giai đoạn 1.
Phát huy vai trò cầu nối giữa kiều bào với TPHCM - Sáng 12/3, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019.