Đến năm 2025, TPHCM phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo

(VOH) - Sáng nay 24/9, Hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu khai mạc hội nghị,  Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh một số nội dung các đại biểu cần chú ý về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, nhắc lại ý kiến chỉ đạo góp ý cho Đại hội Đảng bộ Thành phố của Bộ Chính trị, nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn Thành phố chú ý đến vị trí, trách nhiệm đặc thù của TPHCM với cả nước.

TPHCM vinh dự mang tên Bác, khẳng định niềm tin, gởi gắm của Đảng, Chính phủ, nhân dân cả nước với Thành phố phải phát triển xứng đáng với đạo đức, sự nghiệp của Bác đối với dân tộc. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, Thành phố phải thấm sâu và coi việc học tập tấm gương, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là hành trang về tinh thần và chính trị của người dân Thành phố. Cán bộ, đảng viên TPHCM phải là người tiên phong, gương mẫu theo tinh thần Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp

Bộ Chính trị cũng góp ý nhiều cho văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố về công tác xây dựng đảng, Đại hội Đảng là đại hội đánh giá sự lãnh đạo toàn diện của đảng, đây là sự kiểm điểm, toàn diện của đảng. Do đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lưu ý văn kiện cần làm sâu sắc hơn phần đánh giá về công tác xây dựng đảng, về tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của đảng, công tác lãnh đạo Mặt trận, quan hệ với nhân dân.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân lưu ý về công tác cán bộ, đây là vấn đề then chốt, do đó cần phải sâu sắc, thể hiện trách nhiệm trong quy hoạch, đánh giá, kiểm tra cán bộ: "Trong hội nghị này chúng ta cũng nghe báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, của toàn khóa, các đồng chí quan tâm góp ý cái này.  Kiểm tra , giám sát của cấp ủy là hai vế, trong Đảng và ngoài Đảng với chính quyền. Vai trò kiểm tra, giám sát với cả hai hệ thống, nếu chúng ta giám sát trong Đảng tốt mà không giám sát hoạt động của hệ thống chính quyền, mặt trận thì chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ".

 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Minh Hiệp

Xét trong bối cảnh 5 năm tới, 10 năm tới sẽ có nhiều biến động nên thách thức trong thời gian tới rất quan trọng, theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, bên ngoài càng biến động thì bên trong càng chặt chẽ, phát huy nội lực, tiềm năng, ứng xử với biến động khôn ngoan, phát huy sức mạnh của các địa phương.

Về mục tiêu phát triển đến năm 2025 trong văn kiện đề ra là đô thị thông minh, thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo Thành phố thì dự án đô thị thông minh tốn hàng ngàn tỷ, quy trình làm dự án khá phức tạp, cho nên cần tập trung đấu thầu hoàn chỉnh dự án, để năm 2021 đi vào thực hiện. Mục tiêu tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng vùng kinh tế phía Nam và cả nước.

Trong tương lai, các tỉnh phát triển nhanh, thành phố lại bị ảnh hưởng nhiều do dịch bệnh nên lần đầu tiên ngành dịch vụ tăng trưởng thấp hơn cả nước trong năm nay. Tuy nhiên, Thành phố phải thực hiện yêu cầu đi đầu trong đổi mới sáng tạo: "Tiếp theo là đi đầu trong đổi mới sáng tạo, yêu cầu này trong mục tiêu 2025 phải làm. Đến năm 2030 TP dịch vụ công nghiệp hiện đại, như vậy 2025 là hướng hiện đại, nhưng 10 năm tới phải là dịch vụ công nghiệp hiện đại".

Hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X diễn ra trong 1 ngày sẽ thảo luận góp ý cho tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy thông qua văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025; tờ trình về báo cáo chuyên đề tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng bộ Thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; tờ trình về báo cáo kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; tờ trình của tiểu ban nhân sự về một số nội dung liên quan đến công tác Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem thêm: