Địa phương đầu tiên hợp nhất Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

(VOH) - Đà Nẵng đã trở thành địa phương đầu tiên hợp nhất hai vị trí Trưởng ban Tuyên giáo và Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp quận, huyện.

Hai quận đã hợp nhất Trưởng ban Dân vận và chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam là quận Hải Châu và  Thanh Khê.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, tại 7/7 quận, huyện của Thành phố Đà Nẵng đã thực hiện việc hợp nhất Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Riêng hai quận Hải Châu và Thanh Khê đã hợp nhất chức Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam quận. 

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp quận Thanh Khê mở lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh. Ảnh: thanhkhe.danang.gov.vn.

Tính đến ngày 1/12/2017, Đà Nẵng có 22 sở, ngành, 7 quận, huyện và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố được UBND thành phố phê duyệt Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức thuộc thành phố giai đoạn 2015-2021 (tinh giản 10% biên chế). Từ tháng 12/2015 đến tháng 6/2018, đã tinh giản được 113 người hưởng lương từ ngân sách (63 biên chế và 50 hợp đồng lao động).

Trong 6 tháng cuối năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng sẽ xây dựng và triển khai phương án luân chuyển cán bộ trong quy hoạch gắn với việc thực hiện kế hoạch  thực hiện Đề án “Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2025 và tạo nguồn cán bộ chủ chốt thành phố cho những năm tiếp theo”.