Hà Nội, Cần Thơ có tân Bí thư, Chủ tịch

(VOH) - Tại phiên họp bất thường HĐND Hà Nội sáng nay 25/9, ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, được giới thiệu để HĐND thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo kết quả bỏ phiếu được công bố, ông Chu Ngọc Anh đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố với sự nhất trí của 100% đại biểu có mặt.

Ông Chu Ngọc Anh, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Ông Chu Ngọc Anh cho biết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo hành phố phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, HĐND.

Tân Chủ tịch UBND Hà Nội cam kết sẽ chú trọng đến các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo mục tiêu phát triển thủ đô toàn diện và bền vững.

Ông Chu Ngọc Anh là tiến sĩ Vật lý, sinh ngày 17/6/1965, quê xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ vào năm 2016, ông Chu Ngọc Anh từng làm Thứ trưởng Bộ này (2011-2013). Giai đoạn 2013-2015, ông là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Sáng nay 25/9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, ông Lê Quang Mạnh được bầu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quang Mạnh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ sáng 25-9 -
Ông Lê Quang Mạnh phát biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ 

Theo đó, đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025 với 50 thành viên. Ban chấp hành đã họp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ngoài ông Mạnh, Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ cũng bầu 2 phó bí thư Thành ủy gồm ông Phạm Văn Hiểu (phó bí thư thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, chủ tịch HĐND TP) và ông Trần Việt Trường (trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Ông Mạnh năm nay 46 tuổi (quê huyện Mỹ Đức, Hà Nội), là tiến sĩ kinh tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Mạnh được trung ương luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ phó bí thư Thành ủy Cần Thơ vào tháng 5/2019, sau đó được HĐND TP Cần Thơ bầu giữ chức vụ chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho đến nay. Trước khi được luân chuyển về TP Cần Thơ, ông Mạnh là thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Đến năm 2025, TPHCM phải đi đầu trong đổi mới sáng tạo - Sáng nay 24/9, Hội nghị chuyên đề lần thứ 49 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.