Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 4 – năm 2020

(VOH) - Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 4 - Năm 2020 đã khai mạc tại tại Khu di tích Ngã ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Trong hai ngày 21 và 22/11/2020, tại Khu di tích Ngã ba Giồng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn và các địa chỉ đỏ trên địa bàn huyện Hóc Môn, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân” lần 4 - năm 2020 với sự tham gia của hơn 350 trại sinh.

Tham quan di tích lịch sử Nơi họp Hội nghị Xứ uỷ Nam Kỳ.

Hội trại nhằm giáo dục truyền thống anh hùng của quân và dân ta tại địa danh lịch sử “18 thôn vườn trầu” - Bà Điểm, Hóc Môn trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Qua đó, xây dựng niềm tin, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi Thành phố, hun đúc tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Hội trại là hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020), chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cổ vũ thanh niên thành phố có những hành động thiết thực tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, đồng bào, đồng chí, các gia đình có công với cách mạng; quan tâm, chia sẻ, chăm lo các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Đồng thời, hội trại tạo môi trường giao lưu giữa đoàn viên, thanh niên Thành phố với chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trú đóng, kết nghĩa, lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố; qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó, trao đổi, học tập kinh nghiệm, rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong hoạt động Đoàn.

Dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng và Nghĩa trang Huyện Hóc Môn

Nội dung hội trại bao gồm dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Ngã Ba Giồng và Nghĩa trang Huyện Hóc Môn; Thăm và tặng quà cho 05 Mẹ Việt Nam Anh hùng; Thực hiện hoạt động đi lại đường dây điện cho gần 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Huyện Hóc Môn; Tham quan, tìm hiểu lịch sử tại 03 điểm di tích liên quan đến Nam kỳ Khởi nghĩa trên địa bàn Huyện Hóc Môn: Dinh Quận Hóc Môn (Bảo tàng Huyện Hóc Môn); Nhà Truyền thống xã Bà Điểm; Nơi họp Xứ ủy Nam Kỳ - xã Xuân Thới Đông;

Chương trình văn nghệ “Âm vang tiếng mõ Nam Lân”: ôn truyền thống 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020) và giao lưu, sinh hoạt truyền thống; Tặng 05 suất học bổng cho học sinh khó khăn, học giỏi; Tổ chức các hoạt động cho trại sinh tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Nam kỳ và những nhân vật lịch sử gắn với cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.