Hôm nay, Đại hội thảo luận về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

(VOH) - Hôm nay, 16/10, một nội dung quan trọng là Đại hội sẽ nghe trình bày về phương án nhân sự và thảo luận tại tổ về cơ cấu, phương án, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

Thông tin kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 vào tối ngày 15/10, ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Trên địa bàn thành phố có hơn một ngàn các địa điểm tại các trụ sở khu phố, cơ quan đơn vị, nhà dân tổ chức cho cán bộ, đảng viên tại 24 quận huyện, các cơ quan đơn vị theo dõi trực tiếp phiên khai mạc đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Đây là niềm phấn khởi và niềm động viên lớn hòa chung niềm phấn khởi đối với Đảng bộ chính quyền Thành phố.

Ngày 16/10: Đại hội thảo luận về phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI sáng 15/10. Ảnh: N.B

Một điểm mới tại chương trình khai mạc Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI là các đại biểu tham dự Đại hội được xem truyền hình trực tiếp ghi nhận ý kiến nhân dân TPHCM theo dõi Đại hội từ các cơ sở Đảng trên địa bàn thành phố tại huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Tại các điểm cầu này, các đại biểu tham dự thể hiện sự quan tâm, niềm tin tưởng, sự kỳ vọng của đại biểu. Các đại biểu thể hiện nhiều kỳ vọng, mong muốn Đảng bộ, chính quyền trong nhiệm kỳ tới, mong muốn nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống để góp phần phát triển thành phố và tham gia góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới, đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ, đưa nghị quyết vào cuộc sống, triển khai thực hiện thành công nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ mới. Một số đại biểu tại các điểm cầu thể hiện mong muốn tới đây có những chương trình đột phá, những giải pháp mới, cách thức làm phù hợp trong quá trình xu thế phát triển trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4, hội nhập quốc tế, đối với TPHCM. Làm sao để TP xứng đáng với vị trí vai trò đầu tàu nền kinh tế cả nước, vì cả nước, cùng cả nước, và cũng là trung tâm phía Nam, cầu nối giữa các tỉnh vùng kinh tế phía Nam.

Thông tin về nội dung ngày làm việc thứ hai của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI ngày 16/10, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Phan Nguyễn Như Khuê cho biết: các đại biểu sẽ nghe trình bày các báo cáo Tham luận của đại biểu dự Đại hội tại Hội trường với khoảng 15 tham luận xoay quanh làm rõ về những nhiệm vụ, giải pháp, bám sát 26 chỉ tiêu mà đại hội sẽ biểu quyết. Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng là Đại hội sẽ nghe trình bày về phương án nhân sự và thảo luận tại tổ về cơ cấu, phương án, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

"Ban chấp hành Đảng bộ khóa X trình bày với đại hội về phương án nhân sự của nhiệm kỳ 2020-2025, sau đó tiến hành tại tổ về cơ cấu, phương án, số lượng đã được chuẩn bị của Ban chấp hành khóa X. Sau đó, Chủ tịch đoàn có phiên họp cuối buổi ghi nhận lại vấn đề từng tổ, đại biểu đặt vấn đề để chuẩn bị báo cáo cho đại hội một cách chi tiết", Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy - Phan Nguyễn Như  Khuê cho biết thêm.