Kỷ luật Đảng ủy, lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM

(VOH) - Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  Đại học, Cao đẳng thành phố đã khiển trách đối với tập thể  Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020 và lãnh đạo trường.

Qua thông tin phản ánh theo Qui định 1374/ QĐ-TU, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có liên quan nội dung phản ánh của báo chí và đơn thư tố cáo tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng thành phố chỉ đạo kiểm điểm, xem xét, thi hành kỷ kuật đối với Đảng ủy và đảng viên là cán bộ lãnh đạo Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM theo thẩm  quyền.

kỷ luật

thông báo

Thông báo kết quả kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại Đảng bộ Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối  Đại học, Cao đẳng thành phố đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với tập thể Đảng ủy Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng thành phố đã thi hành kỷ luật “Khiển trách” đối với đảng viên Phan Minh Phụng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng thành phố, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức “Khiển trách” đối với 2 trường hợp  Đảng viên Hà Thanh Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường; đảng viên Lê Thị Thanh Tâm, nguyên Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường.