Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2020)

(VOH) - Sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 109 năm trước đây vẫn mãi là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng…

Cách đây 109 năm, ngày 5/6/1911, tại Bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn - Gia Định (nay là thành phố Hồ Chí Minh) người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành khi đó mới vừa tròn 21 tuổi đã lên chiếc tàu mang tên Amiral La Touche De Tréville, ra đi tìm đường cứu nước. Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rất ngưỡng mộ và kính trọng lòng yêu nước dũng cảm, kiên cường của các bậc tiền bối và sớm nhận ra con đường do những người đi trước mở ra sẽ không giải phóng được dân tộc mà cần thiết phải có con đường mới phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc; phải ra nước ngoài xem nước Pháp và các nước độc lập phát triển như thế nào để trở về giúp đồng bào ta, đất nước ta thoát khỏi cảnh áp bức, nô lệ.

Tàu Đô đốc L’Admiral Latouche Trévill, nơi Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp khi rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước (6/1911)

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; chứng minh sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện. Đi theo con đường cách mạng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn, cách mạng Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác...

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Dù cơ bản đã kiểm soát được nhưng dịch Covid-19 vẫn còn có những diễn biến phức tạp. Nguy cơ bùng phát dịch bệnh vẫn còn, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy cao độ nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để phát triển đất nước trên các lĩnh vực. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, một lần nữa, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh đi đôi phát triển sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; từng bước đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như mong muốn sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù thời gian đã lùi xa hơn một thế kỷ, nhưng sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước 109 năm trước đây vẫn mãi là tấm gương sáng ngời tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng, sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho đất nước, cho nhân dân.

Từ ngày 1/7, khai trương dịch vụ chứng thực bản sao điện tử -  Ngày 1/7 tới, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (Cổng DVCQG) sẽ khai ...
Kỳ họp 20 HĐND TPHCM khóa IX dự kiến diễn ra trong tháng 6/2020 - Tin từ Văn phòng UBND TPHCM, Kỳ họp 20 HĐND TPHCM khóa IX dự kiến diễn ra vào tháng 6.