Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên

(VOH) - Chiều 20/1, Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự hội nghị. 

Trong năm 2020, Ban Tổ chức Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công đại hội đảng bộ các cấp, đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Đây là một trong những kết quả trọng tâm đạt được trong năm 2020 của Ban Tổ chức Thành ủy. Báo cáo tại hội nghị, ông Ma Xuân Việt, Phó Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Ban đã tham mưu tốt công tác chuẩn bị nội dung và nhân sự đại hội, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và công tác cán bộ thường xuyên gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Công tác nhân sự đại hội được thực hiện gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ, các quận, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đã chủ động trong việc chuẩn bị phương án nhân sự dự kiến bảo đảm về tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ gắn với chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Đồng thời, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. "Tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch sắp xếp tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng nhất là phê bình và tự phê bình. Đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, chú trọng kết nạp đảng viên từ công nhân, trí thức, thanh niên", ông Việt cho biết thêm.

Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên 1

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao tặng bằng khen cho tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Báo cáo về một số giải pháp đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với Chi thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về việc nêu gương, ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố chia sẻ kinh nghiệm: "Vai trò của cấp ủy trước hết là người đứng đầu Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ hết sức quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết của đơn vị, nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu về mặt chính quyền, xây dựng Đảng và đoàn thể tại các cơ quan đơn vị. Do đó, người đứng đầu Bí thư cấp ủy cần dành thời gian thích đáng cho công tác Đảng, thường xuyên đánh giá, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức cơ sở Đảng để kịp thời phát hiện hạn chế, sớm khắc phục những mặt hạn chế và nhân rộng những cách làm hiệu quả."

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ thành phố; kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng những hoạt động thiết thực. Đồng thời, trong năm 2021 Ban Tổ chức cần tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh khóa X; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, cần chủ động, kịp thời hơn nữa trong tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của Đảng bộ thành phố, các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục cải tiến quy trình, biện pháp đánh giá, thẩm định công nhận chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên đúng thực chất, khắc phục cho được tính hình thức và bệnh thành tích trong đánh giá phân tích chất lượng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: "Rất mong các đồng chí nhận thức thêm vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, để chúng ta tiếp tục tham mưu, đổi mới nhiều mặt về tổ chức bộ máy, về công tác cán bộ, về phương thức hoạt động như thế nào cho có hiệu quả, chống hình thức và không chấp nhận hình thức tồn tại lâu được. Chúng ta thực hiện cho được là nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên."

Nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên 2

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng giấy khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cho biết: "Ban Tổ chức Thành ủy cũng sẽ tiếp tục rà soát đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy ban hành một số Quy định liên quan đến công tác cán bộ gắn với việc thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, thực hiện quy định 205 của Bộ Chính Trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền."

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng bằng khen cho 8 tập thể hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2020. Ban Tổ chức Thành ủy tặng giấy khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020.