Ngành cấp nước TPHCM có 33 công trình hoàn thành, đợt thi đua 200 ngày

(VOH) - Bên cạnh đó, chung tay chống dịch Covid-19, SAWACO miễn tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khu cách ly trên địa bàn thành phố trong 3 tháng

Công trình sách “Sơ lược lịch sử ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh” vừa được trao giải thưởng đặc biệt tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV Sawaco, vào sáng 29/9/2020.

Đây là một trong 35 công trình được 19 đơn vị đăng ký và triển khai thực hiện với các nội dung trọng tâm như: Các dự án lắp đặt, mở rộng hệ thống sản xuất – cung cấp – phân phối nước sạch, sửa chữa, cải tạo ống mục; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, khắc phục khó khăn; thực hiện cải cách hành chính và các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; công tác giảm nước thất thoát thất thu…Đến nay đã có 33/35 công trình thi đua đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn  đăng ký và đã hoàn thành công trình “Thực hiện dự án lắp đặt tuyến ống cấp 2 quốc lộ 50 từ Tân Liêm đến ranh Long An”.

Bên cạnh đó, đồng hành cùng người dân và thành phố chung tay chống dịch Covid-19, Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn miễn tiền sử dụng nước cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các khu cách ly trên địa bàn thành phố trong 3 tháng (từ tháng  4 đến tháng 6/2020).

Về Đoàn thể, nhằm nâng cao sức khỏe để nâng cao năng suất lao động, Sawaco tổ chức giải chạy bộ online: “Đường chạy của những tấm lòng Sawaco”. Phong trào huy động được 700 người tham gia, tổng số tiền đóng góp từ hoạt động là 33.904.000 đồng, tạo thành nguồn quỹ chăm lo cho cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Trần Quang Minh – Phó Tổng giám đốc Tổng công Ty cấp nước Sài Gòn trao tặng bằng khen cho các công trình tiêu biểu.

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đoàn thanh niên Tổng công ty cấp nước Sài Gòn triển khai nhiều hoạt động như: Công trình “Phát triển mạng lưới cấp nước và cấp mới đồng hồ nước cho khu vực dân cư xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ”; Giải pháp “Thiết kế chìa khóa đóng mở van đa năng”, giải pháp “Thiết kế cải tiến máy dò van”; công trình “Tuổi Trẻ Tổng Công Ty Cấp nước Sài Gòn xung kích, tình nguyện tham gia giảm tỷ lệ nước thất thoát thất thu tại đơn vị”, công trình “Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch, hạn chế sử dụng nước ngầm”…..

Dịp này Tổng công ty cấp nước Sài Gòn cũng trao thưởng cho các công trình tiêu biểu và Phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020.