Ngành Điện lực đồng hành với sự phát triển của thành phố

(VOH) -  Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo tại đại hội, ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TPHCM cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM hiện có 1.270 đảng viên trong tổng số hơn 6.600 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Công ty đã kết nạp 438 đảng viên (vượt 46% so với chỉ tiêu Nghị quyết). Đây là lực lượng nòng cốt tạo thành sức mạnh để Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quan trọng và về đích sớm nhiều chỉ tiêu được giao.

Về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, Tổng Công ty Điện lực TPHCM đã xây dựng và triển khai tốt kế hoạch đảm bảo cung cấp điện hàng năm, qua đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện để phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn thành phố.

Trong nhiệm kỳ, Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp điện áp lưới điện trung thế từ 15kV lên 22kV trước 2 năm; hoàn thành trước 2 năm đối với các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện; hoàn thành trước 1 năm đối với chỉ tiêu về tỷ lệ tổn thất điện năng. Song song đó, đẩy mạnh công tác ngầm hóa để nâng cao mỹ quan, an toàn lưới điện; ứng dụng giải pháp thi công không gây mất điện khách hàng như: công nghệ sửa chữa đường dây đang mang điện cho lưới điện đến cấp điện áp 110kV.

Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực TPHCM nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt đại hội.

Tổng Công ty cũng tập trung đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp để từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Cùng với đó, thực hiện nhiều giải pháp để tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Sản lượng tiết kiệm điện đạt hơn 435 triệu kWh/năm, góp phần giảm trên 353.885 tấn CO2 phát thải ra môi trường.

Đảng ủy Tổng công ty cũng đã chỉ đạo tích cực các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các công trình thanh niên xung kích, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố và các tỉnh thuộc vùng sâu vùng xa, tiêu biểu: công trình “Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm”; “Cùng bạn sử dụng điện an toàn tiết kiệm”; “Tuyến hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”. Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách về giá điện cho người thuê trọ cũng được chú trọng, hằng năm có hơn 1,5 triệu công nhân, sinh viên và người lao động thuê nhà được sử dụng điện đúng giá quy định.

Tổng Công ty cũng đã hoàn thành sớm tiêu chí số 4 (về điện) trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố. Trong đó, đã hoàn thành công trình “Xây dựng mới lưới điện 22kV xuyên rừng cấp điện cho ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ” năm 2014, phủ kín lưới điện quốc gia 100% trên địa bàn Thành phố, đạt 100% hộ dân được sử dụng điện từ lưới điện quốc gia. Hiện đại hóa lưới điện và nâng cao chất lượng điện năng cho khu vực 5 huyện ngoại thành. Thực hiện tốt các hoạt động vì an sinh xã hội, vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn Thành phố và nhiều địa phương trong cả nước với số tiền hơn 35 tỷ đồng. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 diễn biến bất ngờ với các ca mắc tăng trong những ngày cuối tháng 7, toàn bộ lực lượng vận hành của ngành điện thành phố cũng được “kích hoạt”, luôn trong tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng chống dịch.

Đánh giá về những mặt đã làm được, ông Phạm Quốc Bảo – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty cho biết, đơn vị rất tự hào khi thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, gắn kết mọi người trong đơn vị thành một tập thể mạnh. Nhờ sự đoàn kết và quyết tâm đó mà Tổng Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 mục tiêu tổng quát mà Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra là: tiếp tục xây dựng Đảng bộ Tổng công ty thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Tổng công ty trở thành doanh nghiệp công nghệ số, phát triển ngang tầm các công ty Điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Thành phố, nâng cao chất lượng cung ứng điện và chất lượng dịch vụ khách hàng; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người lao động. Đồng thời, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra 34 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm: 11 chỉ tiêu về nhiệm vụ xây dựng Đảng; 23 chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; 09 chương trình hành động cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực Thành phố. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Lê Thanh Liêm đã bổ sung 04 vấn đề để Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong đó, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh có vai trò, nhiệm vụ quan trọng đối với việc đảm bảo cung cấp nguồn điện an toàn, ổn định cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - dân sinh, đóng góp tích cực cho chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của Thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn và tin tưởng rằng, Ban Chấp hành khoá mới sẽ cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ tiếp tục tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dân chủ, đổi mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần III nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 19 người. Ông Phạm Quốc Bảo tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài: Hoàng Mai, Ảnh: Chi Lan