Nhiều mô hình nổi bật về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(VOH) – Xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quận 10 có nhiều mô hình nổi bật

Ngày 26/6, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2019 với chủ đề “Kinh nghiệm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu những kinh nghiệm, cách làm hay hiệu quả các nội dung học tập và làm theo lời Bác. Qua đó không chỉ tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mà còn nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong quần chúng nhân dân trên địa bàn quận 10.  

Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2019 của Ban tuyên giáo Quận ủy quận 10 với chủ đề “Kinh nghiệm triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xuất phát từ thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, quận 10 có nhiều mô hình nổi bật như mô hình “Tham mưu đúng, trúng, hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự; mô hình “Một thời tuổi trẻ”, “Hành trình theo chân Bác” của đoàn thanh niên; mô hình “Bữa cơm tình thương”, “Tổ giao cơm từ thiện”, “Nồi cháo nghĩa tình”, “Nắm gạo nghĩa tình”, “Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo bền vững” của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và còn nhiều mô hình, cách làm hay xuất phát từ những phong trào thực tiễn tại địa phương, từ chi bộ, khu phố, tổ dân phố.

Từ những mô hình, phong trào trên đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều gương điển hình đã được giới thiệu nhân rộng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin của quận, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong từng cấp, từng ngành.

Thời gian tới, Quận ủy quận 10 sẽ đúc kết, tổng hợp những mô hình nổi bật nhất để tiếp tục nhân rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong quần chúng nhân dân.