Ông Lê Văn Thinh tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận Bình Tân

(VOH) - Sáng 22/8, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII. Đại hội cũng đã xác định 34 chỉ tiêu cụ thể giai đoạn 2020-2025. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng bình quân 14% đến 15%/năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành thương mại - dịch vụ 20% đến 21%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng chiếm 60% - 65% trong tổng giá trị sản xuất; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 10%/năm, đến năm 2025 tỷ trọng chiếm 35% - 40% trong tổng giá trị sản xuất. Đến năm 2025, ngành Nông nghiệp chiếm tỷ trọng dưới 0,05% trong tổng giá trị sản xuất.

Bên cạnh đó, thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hằng năm từ 7% đến 8%; Đến năm 2025, xây dựng mới 700 phòng học. Đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo đạt theo tiêu chuẩn mới của thành phố; Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trên tổng số lao động đang làm việc.

Về quản lý và phát triển đô thị, đến năm 2025, phấn đấu đưa thêm ít nhất 10 ha công viên cây xanh vào sử dụng; thực hiện chỉnh trang đưa vào sử dụng 371 tuyến hẻm; Thực hiện kết nối liên thông, giải quyết nút thắt cổ chai 15 tuyến đường, hẻm; Kéo giảm số vụ vi phạm trật tự xây dựng hằng năm; xử lý kịp thời 100% số vụ vi phạm; Về cải cách hành chính, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 98%.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Riêng công tác xây dựng hệ thống chính trị, đến năm 2025, phát triển ít nhất 60 tổ chức đảng trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước có từ 500 lao động trở lên có tổ chức Đảng và tổ chức Đoàn thanh niên; Hằng năm kết nạp ít nhất 300 đảng viên; trong đó khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập không dưới 20%...

Đại hội cũng đã xác định thực hiện 6 chương trình, công trình của Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: Dự án Khu Trung tâm dân cư Tân Tạo; Dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hoà; Dự án kết nối liên thông đường Vành Đai Trong; Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” tại quận Bình Tân; Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng trường lớp trên địa bàn quận, giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 4 chương trình phát triển TPHCM, giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn quận Bình Tân.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI gồm 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại kỳ họp thứ 1 của Ban Chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy. Theo đó, Ban Thường vụ Quận ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn và Nguyễn Minh Nhựt giữ chức Phó Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra nhiệm 2020-2025 gồm 8 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Bình Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên bế mạc Đại hội, Bí thư Quận ủy Lê Văn Thinh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân quận nhà tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

"Trong 5 năm tới tình hình thế giới và trong đang diễn biến rất nhanh, sâu rộng đặt ra cả cơ hội và thách thức thách thức mới, đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc, tiêu cực đến chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hoá, ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, Quận cũng đứng trước những khó khăn, thách thức của quá trình phát triển đô thị, chịu áp lực gia tăng dân số, trong khi hạ tầng kỹ thuật còn thấp, nhất là giao thông và tình trạng ngập nước, ô nhiễm môi trường, hạ tầng xã hội còn thiếu nhiều nhất là hệ thống trường lớp, y tế, nhà ở tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ, hiệu quả”, ông Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Bài, ảnh: Phương Dung

Quận Tân Bình cần phát triển mạnh loại hình thương mại dịch vụ cao cấp, thông minh: Sáng 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, đã diễn ra phiên chính thức.

 

Quận 11: Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh, bền vững: Sáng 13/8, Đảng bộ quận 11 tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.