Ông Nguyễn Tiến Hải được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

(VOH) - Sáng nay 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Chiều qua 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã tiến hành bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI gồm 50 tỉnh ủy viên.

Tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI cũng diễn ra chiều qua đã bầu ông Nguyễn Tiến Hải làm Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020- 2025 (ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư tỉnh ủy).

Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ông Nguyễn Tiến Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh ngày 31/8/1965; quê quán xã Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; Lý luận Chính trị: Cử nhân.

Từ năm 1983, ông đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau trong công tác đoàn, đến năm 2001, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau.

Từ tháng 2/2001 - 12/2003 làm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; tháng 1/2004 - 10/2005 làm Bí thư Huyện ủy huyện Cái Nước; từ tháng 11/2005 - 4/2009 làm Giám đốc Sở Tư pháp; từ tháng 5/2009 - 7/2014 làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; từ tháng 7/2014 - 6/2015 làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, phụ trách khối cơ sở; từ tháng 7/2015 - 9/2020 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; tháng 10/2020 đến nay giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới gồm 15 thành viên. Bầu hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm: ông Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XV.

Ban Chấp hành, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.