Ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử Bí thư Quận ủy Phú Nhuận

(VOH) - Sau 3 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Phú Nhuận lần XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bế mạc vào sáng nay 13/8.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 41 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Trong đó, ông Phạm Hồng Sơn tái đắc cử chức vụ Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, 2 Phó Bí thư là ông Huỳnh Đăng Linh và ông Nguyễn Đông Tùng. Đại hội cũng bầu 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Phạm Hồng Sơn, bí thư quận ủy Phú Nhuận, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu chúc mừng Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Phú Nhuận nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đoàn đại biểu Quận dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần XI.

Tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy thế mạnh, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt vì hạnh phúc của Nhân dân”.

Ông Phạm Hồng Sơn, bí thư quận ủy Phú Nhuận, ngày 13 tháng 8 năm 2020

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đề ra là: tốc độ tăng bình quân hàng năm về tổng giá trị sản xuất là 12,5%, trong đó tỷ trọng dịch vụ, thương mại đạt trên 74%; thực hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đạt 100%; duy trì 100% chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đúng quy định, 100% nước thải y tế và nước thải sản xuất kinh doanh được xử lý đúng quy định trước khi thải ra môi trường; diện tích cây xanh đô thị đạt 1,1m2/người; duy trì 100% số hộ dân sử dụng nước sạch, không sử dụng nước ngầm dùng trong sinh hoạt gia đình; phấn đấu 95% người dân trên địa bàn quận có hồ sơ sức khỏe điện tử; 100% Trạm Y tế phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%; phấn đấu vận động Quỹ Xã hội trên 6 tỷ đồng/năm; đấu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu giảm nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025; mức thu nhập của hộ nghèo đạt 1,3 lần so với năm 2020; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn thuộc thẩm quyền đạt 100%; hàng năm có 95% cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng; phấn đấu kết nạp mới 600 đảng viên; 100% chi, đảng bộ cơ sở có chương trình cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tương đương với cải cách hành chính và Chính quyền điện tử ở THCM.

Đồng thời, thực hiện 5 chương trình trọng tâm: Đề án xây dựng đô thị thông minh, Đề án chuyển đổi số tại Quận, Đề án xây dựng gia đình hạnh phúc, Đề án giáo dục thông minh và học tập suốt đời, Đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long.

Tin, ảnh: Minh Hiệp

Thành ủy TPHCM chỉ định ông Lê Đức Thanh giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận 2: Sáng nay (13/08), ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì lễ công bố và trao quyết định cán bộ.

 

“Phát triển nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng công nghệ cao”: Sau gần 10 năm thực hiện đề án phát triển nông nghiệp đô thị, diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại TPHCM ngày càng tăng.