Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đồng chí Lê Tâm Dũng

(VOH) - Sáng 04/09, Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM tổ chức kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 24 đảng viên.

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang. 

Ôn lại trang sử vàng của dân tộc, Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận khẳng định bài học kinh nghiệm của Cách Mạng Tháng Tám càng có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc hiện nay, mà thế hệ hôm nay cần phải thấm nhuần và vận dụng thật tốt.

Theo ông Võ Ngọc Quốc Thuận, trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn và phát huy thành quả của Cách mạng tháng Tám, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc bằng công việc: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, guơng mẫu, nói đi đôi với làm; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có bản chính trị, giỏi nghiệp vụ, gần dân, dân trọng, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề xúc động  dân, tận quyền phục vụ nhân dân; ngăn chặn, đây là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển" trong nội bộ, ngăn sự phai nhạt về lý tưởng. Từng cấp ủy chú trọng xây dựng, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác để kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã chọn và nhiều thế hệ đảng viên phấn đấu trọn đời. "Với trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân, mỗi tổ chức đảng, ủy viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trước hết là hoàn thành đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng thành phố lần thứ XI, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII;  hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020;  có lộ trình và thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước, vì cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân".

Dịp này, Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM đã trao tặng huy hiệu Đảng 60 năm, 55 năm, 50 năm, 45 năm, 40 năm, 30 năm tuổi đảng cho 24 đảng viên đợt ngày 02/09/2020.

Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Tâm Dũng-Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy

Thay mặt các đảng viên nhận huy hiệu Đảng, Đảng viên Phạm Văn Huỳnh, chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố khẳng định: mỗi đảng viên nhận huy hiệu đảng luôn giữ vững lời tuyên thệ trước đảng, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức của người đảng viên. Đồng thời, tiếp tục phát  huy truyền thống, gương mẫu rèn luyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  "Hôm nay thật vinh dự được đảng vinh danh kết quả rèn luyện phấn đấu đóng góp của mỗi đảng viên chúng tôi, đây là nguồn động viên rất lớn, là hành trang cho mỗi chúng tôi và đông đảo đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết và mục tiêu con đường cách mạng của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra".

Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang trao huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho đảng viên Phạm Văn Huỳnh

Tiếp nối các thế hệ đảng viên đi trước, đảng viên trẻ Trịnh Thị Hiền Trân, Đảng bộ cơ quan Thành Đoàn bày tỏ: "Các cô chú chính là những tấm gương sáng mà mỗi đảng viên trẻ, những người cộng sản trẻ như chúng cháu đã, đang và sẽ mãi tiếp tục học tập, phấn đấu và phát huy để xứng đáng với những giá trị truyền thống, những thành quả cách mạng mà các thế hệ đã đổ biết bao xương máu để giành và giữ được. Mỗi đoàn viên thanh niên khối Dân chính đảng TP xin hứa quyết tâm giữ tâm trong, rèn trí sáng, nêu cao tinh thần trách nhiệm tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa."

Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng kỷ niệm 75 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Các Đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Minh Hiệp