Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tin tưởng Bến Tre phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng Khởi mới” trong xây dựng quê hương

(VOH) - Sáng 15/10, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI với chủ đề “Phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng Khởi; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển Bến Tre về hướng Đông; huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu xây dựng Bến Tre thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030” có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện quyết tâm, khát vọng vươn lên và định hướng cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. “Nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre đặt ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là rất nặng nề, nhưng cũng rất vẻ vang. Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát động mạnh mẽ cuộc “Đồng Khởi mới” trong xây dựng quê hương, tăng tốc bứt phá thực hiện các đột phá chiến lược và những nhiệm vụ trọng tâm, Bến Tre nhất định sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình bày tỏ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại đại hội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Phan Văn Mãi – Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu: “Đại hội xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của đồng chí, nhất là những định hướng tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, những định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, quy hoạch lại đất đai, tập trung phát triển kinh tế biển, phát triển thương mại dịch vụ, phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, logicstics, hạ tầng thủy lợi cấp nước, phát huy các giá trị văn hóa. Đại hội và Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới xem đây là văn kiện hết sức quan trọng để nghiên cứu vận dụng vào các chương trình đề án, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết đại hội nhằm đưa Bến Tre phát triển đúng định hướng, tầm nhìn chiến lược và đạt kỳ vọng mà đồng chí đã gửi gắm”.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể cho nhiệm kỳ đến năm 2025. Đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng Khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre; tập trung phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo và nông nghiệp giá trị gia tăng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp; phát triển Bến Tre về hướng Đônghuy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và cả nước vào năm 2030.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI
Toàn cảnh Đại hội

Đại hội tập trung vào 4 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đại hội bế mạc vào ngày 16/10/2020.