Phường Bình Thọ, quận Thủ Đức hướng đến xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình

(VOH) - Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, chiều 21/2 Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bình Thọ, quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.

Đây là Đại hội điểm của quận Thủ Đức trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Với 100% số phiếu bầu đồng ý, bà Hoàng Thị Em tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 13 đồng chí.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Trong 05 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015 - 2020, chính quyền và nhân dân phường thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra trên các lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Đại hội đều thống nhất và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phường lãnh đạo Chính quyền và các đoàn thể thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Tại Đại hội lần này, với việc tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường theo nhiều đại biểu việc làm này thể hiện tính dân chủ cao trong tổ chức Đảng cơ sở.

Đại biểu Bùi Thị Oanh Tiếng, Đảng viên trẻ tham dự Đại hội bày tỏ: “Bản thân là Đảng viên trẻ khi cầm phiếu bầu trực tiếp Bí thư tôi thấy rất dân chủ, minh bạch rõ ràng. Tôi nghĩ tất cả các Đảng viên tham gia Đại hội đều rất mong muốn, mong chờ kết quả bầu Bí thư”.

Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bí thư Quận ủy Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng bộ phường Bình Thọ cho Đại hội lần này với nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhất là chuẩn bị nhân sự để các Đại biểu tham dự bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy phường. “Quận ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị tốt của Đảng ủy phường để hôm nay tổ chức Đại hội, trang trọng, rất chu đáo đúng theo chỉ đạo của Thành ủy. Đảng bộ phường Bình Thọ là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiều năm qua”, ông Cường nhận xét.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Bình Thọ tiếp tục đề ra các chỉ tiêu cao hơn nhiệm kỳ trước, trong đó tập trung phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với việc lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt 20 chỉ tiêu được Đại hội đề ra, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 Hoàng Thị Em cho biết thêm một số nhiệm vụ trọng tâm: “Thứ nhất tiếp tục giữ vững danh hiệu phường văn minh đô thị, nâng cao đời sống, tinh thần vật chất của người dân. Thứ 2 tập trung cải cách hành chính trong phục vụ người dân, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước. Đây là 2 chương trình trọng tâm phấn đấu hoàn thành tốt trong nhiệm kỳ này”.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thọ Hoàng Thị Em tiếp thu ý kiến cấp trên

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, hướng về nhân dân; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng phường Bình Thọ văn minh, hiện đại, nghĩa tình” Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thọ quyết tâm giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh và lãnh đạo địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng trong thời gian tới.