Phường Hiệp Bình Chánh: Phấn đấu 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra và xử lý vi phạm

(VOH) - Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ, chiều ngày 29/5 Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI và bế mạc.

Trong đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Cúc, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh lãnh đạo Chính quyền và cả hệ thống chính trị địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

 Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt.

Phát biểu tại Đại hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường, ghi nhận kết quả mà Đảng bộ phường đạt được trong nhiệm kỳ V. Tuy nhiên Bí thư Quận ủy cũng lưu ý Đảng ủy phường nhiệm kỳ VI tập trung đề ra các giải pháp thực hiện khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, cần chú trọng tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hiệp Bình Chánh lần VI đã thông qua Nghị quyết và đề ra 17 chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 5 năm tới trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, môi trường, cải cách hành chính, văn hóa xã hội và an ninh quốc phòng. Trong đó tập trung cải cách hành chính, duy trì giải quyết hồ sơ đúng hạn cho người dân từ 90% trở lên trên tất cả các lĩnh vực và tỉ lệ hài lòng của người dân cũng phấn đấu đạt trên 90%.

Đặc biệt trên lĩnh vực quản lý đô thị phấn đấu 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Riêng trên lĩnh vực môi trường phấn đấu đến năm 2025 trở thành phường không xả rác ra đường và kênh rạch. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa hướng đến xây dựng phường Hiệp Bình Chánh đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công đoàn Viên chức TP thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên công đoàn VOH bị ảnh hưởng dịch Covid 19 - Sáng 29/5, Công đoàn Viên chức thành phố đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.
EVNHCMC hoàn thành công tác đảm bảo cấp điện phục vụ kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV - Trong 9 ngày diễn ra các phiên họp trực tuyến, tại điểm cầu TPHCM, Tổng công ty điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định và an toàn.