Quận 10 biểu dương 137 gương cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập Bác năm 2019-2020

(VOH) – Sáng 28/05, Quận ủy quận 10 tổ chức buổi lễ tuyên dương 67 gương tập thể, 70 gương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 – 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy Quận 10 cho hay: 137 gương tập thể và cá nhân được biểu dương trong hội nghị hôm nay, là 137 đóa hoa bình dị ngày ngày lặng lẽ tỏa hương giữa cuộc đời, là những tấm gương có nhiều thành tích nổi bật, nhiều sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực công tác của mình, nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng trên lĩnh vực như xã hội, giáo dục, văn hóa... Mỗi người một lĩnh vực hoạt động nhưng điểm chung là luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện tốt lời Bác dạy, góp phần trong quá trình xây dựng và phát triển Quận 10, phát triển địa phương, cơ quan và đơn vị. Các gương điển hình sau tuyên dương sẽ được tiếp tục giới thiệu, nhân rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tại các cơ quan đơn vị và nhân dân tại các khu dân cư nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, qua đó ngày càng có nhiều hơn nữa những tấm gương hết lòng vì công việc; phục vụ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...

học tập Bác

Biểu dương 137 gương cá nhân, tập thể tiêu biểu thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 04 năm qua tại Quận 10 đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc hơn trong nhận thức, hiệu quả hơn trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân Quận.

Ngay từ khi có Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, hằng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 theo từng chuyên đề và tổ chức hội nghị triển khai cho toàn thể cán bộ chủ chốt của quận.

Công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ, chính quyền và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng để tạo được sự lan tỏa sâu rộng, cụ thể là: Xây dựng chuyên trang “Làm theo lời Bác”; Đặc san 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), hằng năm, xây dựng và phát hành đặc san kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với giới thiệu các gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên toàn địa bàn quận được tuyên dương…

Các cơ sở đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ, công chức là người ngoài Đảng, hằng năm đều phải đăng ký rèn luyện theo 5 bước và 5 nội dung. Trọng tâm là rèn luyện việc tự tu dưỡng, gương mẫu gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cam kết thực hiện không vi phạm 27 nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, các tiêu chí đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và các tiêu chí của Chỉ thị số 02-CT/QU ngày 24 tháng 01 năm 2018 về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10 với 5 tiêu chí xây dựng tác phong công tác của cán bộ đảng viên như: “Trung thành, tận tụy, trung thực, sáng tạo, gương mẫu”.

Năm 2019, thực hiện Chỉ thị 05 với chuyên đề về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Quận ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến cấp ủy các cơ sở đảng. Tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/QU của Ban Thường vụ Quận ủy để tiếp tục đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả các nội dung Chỉ thị tại địa phương, cơ quan, đơn vị  gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2019. Một số đơn vị đã có sự tập trung lãnh đạo và đề ra nhiều cách làm hay trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên đề cho đảng viên chi bộ khu phố tại các khu di tích lịch sử của đất nước, của thành phố; tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ cận nghèo vượt nghèo theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2019 – 2020; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với “Năm đột phá cải cách hành chính”, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ Thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy TP HCM về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố…