Quận 10: Hơn 3.000 tập thể ‘Dân vận khéo’ tiêu biểu

(VOH) – Sau 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2009-2019, quận 10 ghi nhận trên 3.200 tập thể và hơn 12.700 cá nhân điển hình trải đều ở tất cả lĩnh vực ĐSXH, KTCT và ANQP.

Nhiều phong trào mang nhiều ý nghĩa thiết thực được cán bộ viên chức, doanh nghiệp, người dân ủng hộ như đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, không xả rác ra đường và kênh rạch, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, giảm nghèo và góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019 của Quận 10. 

Các tập thể, cá nhân điển hình Dân vận khéo năm 2019 của Quận 10. 

Giai đoạn tiếp theo, quận 10 tiếp tục phát huy nền tảng sẵn có, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng Internet. Quận xác định 4 lĩnh vực trọng tâm, trong đó có đẩy mạnh cải cách hành chính; Thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Thực hiện Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đi đôi với vận động chỉnh trang, nâng cấp hẻm; Tiếp tục vận động an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, Quận sẽ không ngừng kiểm tra, đôn đốc, khen thưởng để duy trì phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn hướng đến thực tiễn, hiệu quả.

TPHCM: Dự kiến có thêm gần 3.900 nhà ở xã hội trong năm 2020 - Theo dự kiến trong năm 2020, TPHCM sẽ hoàn thành 3.879 căn hộ nhà ở xã hội
Tiếp tục tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô - Trước ngày 30/10/2019, Sở Giao thông vận tải sẽ trình UBND TP mô hình tổ chức thực hiện công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn TP.