Quận 10 sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên trong tình hình mới

(VOH) – Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên trong tình hình hiện nay”.

Với mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên trên địa bàn quận, buổi sinh hoạt giúp cho cấp ủy các cơ sở Đảng xác định đúng trọng tâm về nội dung, hình thức để tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong thời gian tới tại đơn vị.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu thảo luận một số nội dung trọng tâm như: Cần đổi mới như thế nào để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên. Giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong các đợt giáo dục chính trị hè, góp phần nâng cao hơn nữa tỷ lệ kết nạp đảng viên tại các trường học…

Sinh hoạt chuyên đề “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, giáo viên trong tình hình hiện nay”. 

Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở và các chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt đối với các chi bộ trường học trên địa bàn quận với nhiều giải pháp như: Tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện Kết luận số 29 ngày 25 tháng 08 năm 2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” trong sinh hoạt chi bộ; Quán triệt sâu, rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và học sinh trên hệ thống trang thông tin điện tử của trường, giờ chào cờ, họp Hội đồng sư phạm; Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…