Quận 10 tổng kết công tác tổ chức Đại hội điểm cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025

(VOH) – Ngày 10/3, Quận ủy quận 10 tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội điểm cơ sở Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2019.

Quận ủy quận 10 đã chọn 3 cơ sở Đảng để tổ chức Đại hội điểm gồm: Đảng bộ Chi cục Thuế, Chi bộ Cơ quan Tòa án nhân dân và Đảng bộ Phường 8 nhằm rút kinh nghiệm chung cho các cơ sở Đảng trực thuộc. Xác định rõ tiến độ thực hiện đại hội điểm hoàn thành trước ngày 1/3/2020.

Để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm đạt hiệu quả, đúng quy định, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành văn bản chỉ đạo các cá nhân, tổ chức tập trung các nội dung chuẩn bị Đại hội; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách đơn vị thường xuyên theo dõi, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị Đại hội, góp ý đối với văn kiện, phương án nhân sự; chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Quận ủy tích cực hướng dẫn, góp ý các nội dung chuẩn bị Đại hội của 3 cơ sở Đảng trên. Thành lập 3 đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy và đồng chí Bí thư cấp ủy trong công tác chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban hành văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị phê duyệt nhân sự, văn kiện Đại hội Đảng bộ Chi cục Thuế, Đảng bộ Phường 8 và Chi bộ Tòa án nhân dân quận.

Quận 10, tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ông Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá tốt kết quả thực hiện Đại hội điểm ở 3 đơn vị: Việc quán triệt, triển khai công tác Đại hội được thực hiện đồng bộ, đảm bảo yêu cầu; nội dung đại hội được đảm bảo đúng hướng dẫn, thời gian tiến hành; đại biểu, đảng viên dự đại hội đầy đủ với thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của đại hội; về vai trò điều hành của đoàn chủ tịch đã bám sát được nội dung, kịch bản chương trình, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Quận 10, tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Về công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, ông Đặng Quốc Toàn – Bí thư Quận ủy quận 10 đánh giá: Một số đơn vị chưa bảo đảm đúng tiến độ, việc lấy ý kiến đánh giá của các chủ thể còn chậm; một số chi bộ, cán bộ chưa đề cao trách nhiệm trong đánh giá. Công tác tổ chức Đại hội điểm còn hạn chế: tỷ lệ cơ cấu trẻ dưới 35 tuổi chưa đạt; một số nội dung về chương trình, thời gian cần rút kinh nghiệm…

Dịp này, Đảng bộ Công an và Chi bộ cơ quan Tòa án nhân dân quận đã vinh dự nhận danh hiệu cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; có 6 tập thể nhận giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019; Chi bộ Đội Tổng hợp Công an Quận 10 đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015 – 2019); có 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2015 – 2019).

Góp ý chủ đề Đại hội Đảng bộ TP: Tận dụng thời cơ của cuộc cách mạng 4.0: Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản trị, sản xuất và điều hành là điều rất cần thiết giúp tối ưu hiệu quả ..

 

Góp ý chủ đề Đại hội Đảng bộ TP: Xây dựng đô thị thông minh là xu hướng: Với tôi, TP thông minh chính là ứng dụng công nghệ, số hoá trong mọi mặt của đời sống xã hội.