Quận 10 tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII năm 2019

(VOH) – Sáng 25/9, Quận ủy quận 10 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng khoá XII năm 2019. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy cơ sở đã tổ chức kiểm tra, giám sát đối với 581 lượt đảng viên và 615 tổ chức đảng. Các chuyên đề kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy, cấp ủy cơ sở triển khai bám sát yêu cầu phục vụ thực hiện các chỉ tiêu Đại hội, nhất là việc thực hiện 04 Chương trình đòn bẩy của quận và 07 Chương trình đột phá của TP. 

Quang cảnh hội nghị tổng kết.

Về kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 44 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; Qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 01 tổ chức đảng.

Kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm 92 đảng viên; phải xử lý thi hành kỷ luật 03 đảng viên. Phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới theo đề xuất của Tiểu ban Văn kiện Trung ương. 

Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn nhấn mạnh: "Quận ủy quận 10 sẽ tiếp tục bổ sung sau khi TP tổng kết, trong đó chọn lọc ra một số nội dung giải pháp để xây dựng văn kiện trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII.

Trong quá trình thực tiễn thời gian tới, Quận ủy quận 10 sẽ chú trọng hơn đối với việc xây dựng các Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện tại quận. Quan tâm thực hiện tốt hơn công tác tạo nguồn đảng viên, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý; Công tác quản lý đảng viên cả về thủ tục, nguyên tắc và trong sinh hoạt cũng như trong công tác tư tưởng… Góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong ngăn chặn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.