Quận 10: Trong nhiệm kỳ, kết nạp 182 đảng viên trong ngành giáo dục

(VOH)–  Theo dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng thu ngân sách Quận vượt chỉ tiêu TP giao bình quân hơn 21%/năm, trong đó thuế công thương nghiệp quốc doanh đạt gần 5.500 tỷ đồng

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Quận 10 lần thứ 21, khoá XI nhiệm kỳ 2015-2020 vừa kết thúc với các nội dung hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Theo dự thảo báo cáo chính trị, trong nhiệm kỳ 2015-2020, tổng thu ngân sách Quận vượt chỉ tiêu TP giao bình quân hơn 21%/năm, trong đó thuế công thương nghiệp quốc doanh đạt gần 5.500 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ trên 56% tổng thu ngân sách nhà nước. Quận đã phát triển mới 7.437 doanh nghiệp nâng tổng số doanh nghiệp toàn quận lên gần 10.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư hơn 113.555 tỷ đồng. 

Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM Lê Đông Phong phát biểu tại Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ, quận 10 đã kết nạp được 810/800 đảng viên, đặc biệt kết nạp 182 đảng viên trong ngành giáo dục, đạt tỷ lệ 25 %/tổng số giáo viên vượt chỉ tiêu 2% và 49 đảng viên trong doanh nghiệp vượt chỉ tiêu 22,5%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Quận 10 xác định mục tiêu tổng quát về tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân và giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng. Phấn đấu xây dựng Quận 10 có cơ sở hạ tầng hoàn thiện đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hoá, giáo dục có chất lượng và văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Hoàn thiện dự thảo Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải gây ra - (VOH) – Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế Ứng phó sự cố môi trường do chất thải.