Quận 3 phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh

(VOH) - Sáng 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham gia của 225 đại biểu chính thức.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tham dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Theo đó quận cần tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững.

Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 Thường trực Thành ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ quận 3 đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để kinh tế quận tiếp tục phát triển, tổng thu ngân sách nhà nước của quận hàng năm đều vượt so với chỉ tiêu, tăng gấp 3 so với đầu nhiệm kỳ, đứng thứ hai trong 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ quận đã nỗ lực rất lớn trong công tác vận động 1.425 hộ dân đồng thuận tham gia hiến hơn 8.000 m vuông đất tương đương với số tiền hơn 377 ngàn tỷ đồng để thực hiện mở rộng 36 tuyến hẻm.

Đồng thời, phát huy các nguồn lực xã hội chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, năm 2019 đã hoàn thành công tác giảm nghèo bền vững theo tiêu chí của Thành phố. Công tác xây dựng đảng có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quận.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3 nhìn nhận: "Các chủ trương đề ra phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân, luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kiên trì thuyết phục người dân thấy được lợi ích thiết thực trong việc “phát huy sức dân để lo cho dân”, thực hiện tốt an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp hài hòa giữa lãnh đạo toàn diện với trọng tâm, trọng điểm để tạo những nét mới phù hợp với tình hình thực tế địa phương."

Nhiệm kỳ 2020-2025, Quận 3 tập trung phát triển kinh tế - tài chính, trong đó giữ vững tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất hàng năm đạt từ 10% trở lên. Hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo 50% chung cư cũ, thúc đẩy xây dựng mới 5 chung cư cũ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, vận động nhân dân hiến đất mở rộng ít nhất 45 tuyến hẻm. Hoàn thành xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của quận, phường. Kết nạp ít nhất 850 đảng viên mới, trong đó quan tâm công tác kết nạp đảng viên lực lượng dân quân, thanh niên độ tuổi nhập ngũ, khu dân cư, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Ông Phạm Thành Kiên - Bí thư Quận ủy quận 3 cho biết: "Phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với việc chăm lo an sinh phúc lợi và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế-xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng của nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế số, kinh tế tri thức. Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị hiện đại, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của quận phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung của TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060".

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, ông Trần Lưu Quang gợi ý một số vấn đề quận 3 cần quan tâm trong thời gian tới đó là, quận cần tập trung đầu tư, tiếp tục chỉnh trang và phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Đồng thời, khi thực hiện đồ án chỉnh trang đô thị, cần có cách tiếp cận để vừa chỉnh trang, làm mới nhưng ít gây tác động nhất đến đời sống người dân. Đồng thời, tiếp tục phát triển dịch vụ thương mại một cách bền vững, xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận. Xây dựng đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng quận 3 phát triển bền vững.

"Tại đại hội cùng với việc thảo luận, góp ý văn kiện Đại hội lần thứ XIII của đảng, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội đảng bộ quận, các đồng chí cần đề cao tinh thần trách nhiệm, cân nhắc lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có trình độ năng lực, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, để bầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, bầu chọn những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Thành phố", ông Trần Lưu Quang chỉ đạo. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục làm việc đến ngày 18/8/2020.

Dừng các hoạt động tập trung đông người trong công viên ở TPHCM -  Ngày 7/8, Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị tạm dừng hoạt động các khu vực đông người trong công viên, mảng xanh để phòng, chống dịch Covid-19.
Trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TPHCM khiến nhiều tuyến đường ngập sâu - Từ khoảng 18 giờ 30 chiều 6/8, một cơn mưa lớn kéo dài tại TPHCM đã khiến nhiều tuyến đường ngập nặng. Sau đó cơn mưa rải rác đến