Quận Bình Thạnh cần huy động mọi nguồn lực phát triển dịch vụ thương mại bền vững

(VOH) - Quận Bình Thạnh cần huy động mọi nguồn lực phát triển dịch vụ thương mại bền vững và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc sáng nay 12/8.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ quận Bình Thạnh đã đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm được đảm bảo và tăng trưởng ổn định. Tổng giá trị sản xuất tăng trung bình 11,01%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng tăng dần tỉ trọng giá trị các ngành thương mại, dịch vụ.

Trong 5 năm qua, quận Bình Thạnh cũng tăng cường công tác quản lý đô thị, tập trung triển khai thực hiện các chương trình trọng điểm, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều dự án góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Bí thư quận ủy Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất cho biết, 1 số kết quả nổi bật của nhiệm kỳ qua: “Tập trung tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển. Tập trung chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Đặc biệt là giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trên các tuyến kênh rạch trên địa bàn”.

Ông Nguyễn Hồ Hải -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong số 15 chỉ tiêu được Đại hội 11 đề ra thì chỉ tiêu kéo giảm tai nạn giao thông là chỉ tiêu duy nhất mà Đảng bộ quận Bình Thạnh chưa đạt trong nhiệm kỳ.

Tại Đại hội, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Hoàng Song Hà chỉ ra 1 số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới: “Tiến độ thực hiện 1 số công trình trọng điểm còn chậm, chưa kịp thời chỉ đạo kiểm tra xử lý vi phạm sai dựng, còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng sai phép, không phép, xả rác xuống kênh rạch. Tình hình an ninh trật tự còn phức tạp, trộm cắp còn xảy ra nhiều”.

Quang cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận Bình Thạnh đề ra 16 chỉ tiêu, 4 chương trình, công trình trọng điểm. Trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, qua đó phát huy sức mạnh đoàn kết tạo môi trường sống ngày càng tốt hơn cho người dân.

Đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ quận Bình Thạnh cần sớm triển khai và đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống:Sau khi kết thúc Đại hội, cần sớm khẩn trương quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết thành các kế hoạch để thực hiện. Trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo. Phát huy sức mạnh tổng hợp các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp cho công việc chung của quận”.

Ngày mai 13/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ 12 sẽ tiếp tục làm việc và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố và bế mạc.

Ngọc Phong

Ông Nguyễn Thọ Truyền giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy: Sáng nay 12/8, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cho một số cán bộ.

 

Phát triển quận 2 trở thành trung tâm tài chính, đô thị sáng tạo: Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đến ngày 12/08/2020, nhằm thảo luận góp ý các dự thảo 

 

Tin tức tai nạn giao thông hôm nay 11/08/2020: Xe máy dính chặt vào xe container, 1 người tử vong: Đêm ngày 10 và rạng sáng ngày 11/8 tại Bình Dương xảy ra hai vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại hiện trường, 2 người khác bị thương nặn