Quầy bách hóa miễn phí dành cho người nghèo: Tấm lòng của thanh niên TPHCM

(VOH) Hỗ trợ người nghèo bằng hành động cụ thể là truyền thống của người dân, tổ chức tại TPHCM. Mới đây, TPHCM lại vừa đón nhận thêm mô hình 'Bách hóa miễn phí' để phục vụ người nghèo.

Hỗ trợ người nghèo bằng hành động cụ thể là truyền thống của người dân, tổ chức tại TPHCM. Mới đây, TPHCM lại vừa đón nhận thêm mô hình 'Bách hóa miễn phí' do anh Huỳnh Bá Quang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên phường 7, quận Bình Thạnh (TP.HCM) khởi xướng, cùng một số mạnh thường quân vận động quyên góp.

Quầy Bách hóa miễn phí hiện hoạt động từ 8h30 đến 11h30 sáng chủ nhật tại góc ngã tư Nơ Trang Long – Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) và 9h đến 11h sáng thứ tư hàng tuần tại trước cổng UBND Phường 7, quận Bình Thạnh.

Có rất nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm để phục vụ người nghèo, như: mì gói, đường, sữa, nước tương, dầu ăn, bột nêm, nước suối, nước ngọt... Tất cả hoàn toàn miễn phí.

Điều đặc biệt là bất cứ người nào đến đây đều được tặng một món đồ tự chọn trong số những món đồ trong tủ hiện có. Ngay khi thùng “Bách hóa miễn phí” được các bạn hội viên, thanh niên đem ra, nhiều người dân đã tranh thủ tạt vô để nhận những thứ mình cần.

Từ 1 địa điểm ban đầu, mô hình “Bách hóa miễn phí” do Hội LHTN Việt Nam Phường 7, quận Bình Thạnh triển khai thực hiện gần 2 tháng đã dược nhân rộng lên thành 2 địa điểm. Toàn bộ nhu yếu phẩm phục vụ cho mô hình đều được các bạn hội viên vận động từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và nguồn kinh phí có được từ các hoạt động gây quỹ tại chi hội.

Hiện các thành viên đang tích cực kêu gọi hỗ trợ để tiếp tục nhân rộng mô hình cộng đồng này. Đây là một giải pháp thiết thực thể hiện vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên trong việc phát huy sức trẻ của hội viên thanh niên, đồng hành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.